Đánh bom ở Afghanistan, 5 nhà ngoại giao UAE thiệt mạng

Bùi Loan 11/01/2017 19:35

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 11/1 xác nhận 5 nhà ngoại giao của họ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kandahar, Afghanistan.

Theo Al Jazeera, vụ đánh bom xảy ra cuối ngày 10/1 tại buổi gặp của các quan chức ngoại giao cấp cao thuộc đại sứ quán UAE khiến ít nhất 11 người chết và 17 người bị thương, trong đó có đại sứ UAE tại Afghanistan. Các nhà ngoại giao này đang tham gia một hoạt động nhân đạo nằm trong chương trình viện trợ của UAE cho Afghanistan.

Trên Twitter, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tuyên bố "không một ai, không lý do nào có thể biện minh cho việc đánh bom và giết hại những người đang đi giúp đỡ người khác". Nhóm Taliban phủ nhận đã gây ra vụ đánh bom, nói rằng đấy là hành động "cạnh tranh địa phương cục bộ".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bom ở Afghanistan, 5 nhà ngoại giao UAE thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO