Đầu năm xin chữ

THẢO QUYÊN 15/01/2023 09:38

Cứ Tết đến xuân về, nhiều người lại nhớ đến tập tục xin chữ của các bậc thánh hiền. Ngày trước, đây là một việc quan trọng trong gia đình. Ngày nay, dù đã có nhiều đổi khác, song vẫn còn nhiều người tiếp nối một tập tục văn hóa có ý nghĩa của dân tộc.

Viết câu đối Tết.

Hôm nay (15/1, tức 24 tháng Chạp), Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 và Triển lãm thư pháp "Sư đạo tôn nghiêm" bắt đầu diễn ra tại hồ Văn, nằm trong khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Chủ đề hội chữ năm nay là "Sư đạo tôn nghiêm" với ý nghĩa: Đạo của người thầy được tôn nghiêm thì đạo học, tri thức mới được quý trọng, sự học được tốt đẹp. Tại hồ Văn, có khoảng 50 "ông đồ" tham gia viết chữ, viết câu đối Tết…

Như vậy, sau 2 cái Tết dừng tổ chức Hội chữ Xuân do Covid-19, Hội chữ Xuân Quý Mão trở lại, tiếp nối một nét đẹp văn hóa cần gìn giữ và trao truyền.

Theo nhà thư pháp Cung Khắc Lược, việc xin chữ đầu năm thể hiện mong muốn cả một năm đều may mắn, bình an và phúc lộc thọ đến với bản thân cũng như gia đình mình.

Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 mở cửa hàng ngày từ 8h đến 20h, kéo dài đến hết ngày 29/1. Riêng 30 Tết, Hội chữ Xuân mở cửa đón Giao thừa đến 2h sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, Hội chữ Xuân mở cửa đến 22h.
"Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già...".
Những “ông đồ trẻ” nối dài thú chơi chữ bên hồ Văn.
Ông đồ giảng giải chữ thánh hiền cho giới trẻ.
Dẫn con tới “phố ông đồ” được nhiều phụ huynh thực hiện mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ông đồ ngày nay cũng đã quen với việc được người xin chữ chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu năm xin chữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO