Để người lao động ai cũng có Tết

THANH GIANG 05/01/2022 08:00

Ngày 4/1, TPHCM tổ chức họp báo thông tin các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khẳng định, do “kích hoạt” nhiều chương trình hỗ trợ nên tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện TPHCM chăm lo đời sống cho con em công nhân.

“Tấm vé nghĩa tình” về quê đón Tết

Theo đại diện Liên đoàn lao động TPHCM, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người lao động khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường hợp F0, F1; nữ công nhân lao động, con công nhân lao động bị ảnh hưởng nặng nề… Liên đoàn Lao động thành phố đã có những chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí là 400 tỷ đồng chăm lo cho hơn 420.000 đoàn viên và người lao động. Năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. Vì vậy, Liên đoàn Lao động TPHCM tiếp tục chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, với Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” thể hiện sự quan thâm thiết thực đối với người lao động. Đồng thời, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân trong việc về quê đón Tết cùng gia đình. Liên đoàn Lao động thành phố vận động các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có chính sách tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay hoặc ưu đãi giá vé cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu đạt 35.000 vé tàu xe. Cụ thể, công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố 3.000 vé, Công đoàn viên chức thành phố 2.000 vé, Liên đoàn Lao động các quận, huyện 29.000... hoặc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Dự tính công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức tiễn công nhân về quê đón Tết bằng tàu hỏa. Ngoài ra, công đoàn viên chức thành phố chọn 1 doanh nghiệp có đông lao động thực hiện Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để phối hợp cùng thực hiện lễ tiễn công nhân về quê đón Tết.

“Tết sum vầy” cho người ở lại

Không chỉ thực hiện “Tấm vé nghĩa tình” cho người lao động về quê đón Tết, Liên đoàn Lao động TPHCM còn tổ chức “Tết sum vầy” cho những công nhân ở lại thành phố đón Tết Nguyên đán. Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Công đoàn Viên chức thành phố và Công đoàn Tổng Công ty du lịch Sài Gòn chọn 1 công đoàn cơ sở có đông lao động (trên 300 lao động) và doanh nghiệp gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để phổi hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2022 cấp thành phố. Hỗ trợ quà tặng cho 10.000 hộ gia đình. Trong đó, 3.000 phần quà phân cho công đoàn cơ sở tổ chức chương trình cấp thành phố, mỗi đơn vị 500 phần quà. Số phần quà còn lại phân bổ cho các cấp công đoàn TPHCM. Thông tin về Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” năm 2022, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, sẽ tổ chức cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại thành phố đón Tết Nguyên đán tham quan, vui chơi giải trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Bên cạnh các hoạt động trên, các cấp Công đoàn thành phố phối hợp chủ nhà trọ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, họp mặt chào đón năm mới tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú và tại các doanh nghiệp phục vụ công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, sẽ tổ chức các hoạt động như mâm cơm ngày Tết; hội thi gói bánh chưng, bánh tét; trang trí mâm ngũ quả. Trang trí khay mứt tết và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Việc tổ chức đảm bảo thiết thực, chu đáo, gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Song song với việc chăm lo Tết cho công nhân, thành phố còn tổ chức thăm 44 nhà trọ (khu nhà trọ có từ 20 phòng trở lên) thực hiện tốt miễn, giảm tiền thuê phòng trọ, tiền điện, nước, đi chợ giúp gia đình công nhân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu… trong thời gian thành phố giãn cách xã hội để phòng dịch. Kế hoạch, tặng quà cho 10 chủ nhà trọ chăm lo tốt cho công nhân bị ảnh hưởng của đại dịch. Mỗi phần quà trị giá 3.000.000 đồng.

Theo báo cáo của Công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thưởng Tết bình quân 8,8 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước 7,5 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh 7,6 triệu đồng, doanh nghiệp FDI gần 9 triệu đồng. Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên theo dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể giảm 30 - 50% so với năm 2021. Ngành dệt may, da giày là hai ngành sử dụng lao động nhiều đang cố gắng đảm bảo thưởng Tết khoảng 70 - 75% của năm trước. Nghĩa là khoảng 4 - 6 triệu đồng/người. Đơn cử, Công ty Samho dự kiến thưởng bằng 75%, hệ thống Freetrend - 75%, Công ty TNHH Pouyen - 70%. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sử dụng lao động đơn giản có mức thưởng thấp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để người lao động ai cũng có Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO