Điền kinh Việt Nam giành HCV giải trong nhà châu Á

B.Phúc (tổng hợp) 12/02/2023 08:58

VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về tấm HCV cho thể thao Việt Nam tại Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á năm 2023 tại Kazakhstan.

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy chung kết 1.500 m nữ.

Theo Dân Việt, tối 11/2, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài nội dung 1.500 m nữ tại Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á năm 2023 tổ chức tại Kazakhstan. Nữ vận động viên của Việt Nam xuất phát ở đường chạy số 8, tranh tài cùng 7 vận động viên khác đến từ Nhật Bản, Kazakhstan, Kuwait và Kyrgyzstan.

Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên với 4 phút 15 giây 55 để giành HCV cho điền kinh Việt Nam tại giải châu Á. HCB thuộc về Yume Goto của Nhật Bản với thành tích 4 phút 19 giây 29, vận động viên người Kazakhstan là Akbayyan Nurnamet đoạt HCĐ khi đạt thời gian 4 phút 21 giây 31.

Tấm HCV của Oanh là lần thứ hai điền kinh Việt Nam giành HCV giải trong nhà châu Á ở các nội dung chạy, sau Trương Thanh Hằng HCV 800 m nữ năm 2010.

Nguyễn Thị Huyền cũng đem về chiếc HCB ở nội dung 400 m nữ.

VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 400 m nữ. Cô gái người Nam Định đã thi đấu xuất sắc để giành HCB 400 m nữ với thông số 54 giây 67, vận động viên Mikhina Elina của chủ nhà của Kazakhstan giành HCV với 54 giây 07.

Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á năm 2023 quy tụ hơn 500 vận động viên của 31 quốc gia châu Á, tranh tài ở 26 nội dung.

ĐT Việt Nam tham dự với 4 vận động viên là Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường. Đây là giải đấu quốc tế duy nhất trước khi các tuyển thủ sang Campuchia thi đấu SEA Games 32.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điền kinh Việt Nam giành HCV giải trong nhà châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO