Điều tra vụ 3 kiểm lâm bị thương khi vây bắt xe chở gỗ lậu

Xuân Thi 16/11/2018 10:15

Trong lúc lực lượng kiểm lâm khống chế Cường thì đối tượng này đã gọi người thân và hô hoán người dân xung quanh đến bảo vệ mình nhằm vu khống lực lượng kiểm lâm “cướp gỗ”.  Quá trình xảy ra xô xát, 3 kiểm lâm bị một số đối tượng vây đánh dẫn đến chấn thương nặng.

Điều tra vụ 3 kiểm lâm bị thương khi vây bắt xe chở gỗ lậu

Chiếc xe chở gỗ lậu do Nguyễn Văn Cường điều khiển.

Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ vụ 3 kiểm lâm bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 15/11, tổ kiểm lâm 3 người gồm ông Trương Khánh Bằng, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; ông Nguyễn Trung Nghĩa, cán bộ Đội kiểm lâm Cơ động số 2 và ông Phạm Phong Phú, cán bộ hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch đang trực tại chốt tại địa bàn xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì phát hiện chiếc xe tải BKS 73C – 011.52 do Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) điều khiển chở gỗ táu (gỗ thuộc nhóm II).

Khi tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra thì lái xe Cường không chấp hành mà còn rồ ga phóng chạy. Tổ chức truy tìm đối tượng, tổ kiểm lâm nhận được tin báo Cường đã lái xe ẩn nấp vào một nhà dân và đã đưa gỗ xuống xe nhằm hủy tang vật.

Điều tra vụ 3 kiểm lâm bị thương khi vây bắt xe chở gỗ lậu  - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ hành hung khiến 3 kiểm lâm bị thương.

Trong lúc lực lượng kiểm lâm khống chế Cường thì đối tượng này đã gọi người thân và hô hoán người dân xung quanh đến bảo vệ mình nhằm vu khống lực lượng kiểm lâm “cướp gỗ”. Thấy vậy, ông Trương Khánh Bằng, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã dùng súng bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo Cường cùng một số đối tượng quá khích.

Quá trình xảy ra xô xát, 3 kiểm lâm bị một số đối tượng vây đánh dẫn đến chấn thương nặng. Kiểm lâm Nguyễn Trung Nghĩa và Phạm Phong Phú được đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Riêng ông Nghĩa được chẩn đoán bị chấn thương sọ não; còn ông Phú, ông Bằng bị nhiều vết thương ở sau lưng, cánh tay.
Lái xe chở gỗ lậu Nguyễn Văn Cường bị dính 1 viên đạn cao su vào đùi phải và được đưa đi điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tuyên Hóa điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều tra vụ 3 kiểm lâm bị thương khi vây bắt xe chở gỗ lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO