Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào?

Theo VOV 24/01/2020 09:57

Không phải nước nào cũng đón năm mới ngày 1/1 Dương lịch mà còn nhiều nước khác đón Tết cổ truyền theo phong tục của họ vào các dịp khác nhau trong năm.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào?

Ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều tổ chức mừng năm mới ngày 1/1/2020 theo lịch Gregorian hay Dương lịch.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 1

Vào dịp này, mọi người thường tụ tập bên gia đình và bạn bè để đón mừng năm mới với mong ước về những điều tốt đẹp.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 2

Tết Âm lịch năm nay bắt đầu ngày 25/1/2020. Ngày chính xác của dịp Tết này thay đổi theo từng năm và không trùng với Dương lịch. Tết Âm lịch thường phổ biến ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc,...

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 3

Songkran là Tết cổ truyền của Thái Lan diễn ra ngày 13/4/2020 và kéo dài đến ngày 15/4/2020. Các món ăn dịp năm mới ở Thái Lan rất phong phú nhưng những món ăn phổ biến nhất là khao chae (cơm ngâm trong nước ăn kèm với một số món khác), thịt gà với cà ri xanh, krayasat (món tráng miệng làm từ đậu phộng, mía, gạo nếp, dầu mè và dừa), pad Thái, khanom tom (bột nếp được trộn với đường, bột dừa và các nguyên liệu khác, sau đó viên lại), kanom krok (bánh dừa nướng).

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 4

Songkran còn là lễ hội té nước ở Thái Lan với những khẩu súng nước được sử dụng để mọi người bắn nước vào nhau. Nước biểu tượng cho việc sẽ rửa sạch những điều tồi tệ của năm cũ trước khi bạn bước sang năm mới.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 5

Theo truyền thống, những người trẻ tuổi sẽ đến thăm những người lớn tuổi hơn trong gia đình và thực hiện một nghi lễ là rửa tay và rửa chân cho những người lớn tuổi như một biểu hiện của sự tôn kính. Các gia đình cũng ghé thăm những đền chùa để tỏ lòng tôn kính và tặng các nhà sư đồ ăn.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 6

Muharram là lễ đón Năm mới của những người Hồi giáo, bắt đầu ngày 21/8/2020 và kết thúc vào tối 18/9. Muharram có nghĩa là "cấm", tức là trong tháng này sẽ nghiêm cấm bất kỳ hình thức chiến tranh nào, đồng thời đánh dấu tháng đầu tiên theo lịch Hồi giáo. Dịp này được coi là tháng linh thiêng thứ 2, chỉ sau dịp Ramadan bắt đầu vào tháng 4. Truyền thống và phong tục trong dịp Muharram rất phong phú giữa những người Hồi giáo dòng Shia và dòng Sunni - 2 nhánh chính của đạo Hồi.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 7

Vào dịp Muharram, hầu hết mọi người đều đến cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo và dành thời gian bên gia đình.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 8

Muharram là dịp để mọi người tự nhìn nhận, suy xét lại chính mình và hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 9

Trong dịp Tết Hồi giáo này, mọi người sẽ uống nước và ăn chay với đồ ăn gồm các loại hạt, quả chà là và sữa chua.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 10

Lễ đón năm mới của người Do Thái có tên là Rosh Hashanah và bắt đầu vào tối 18/9/2020. Rosh Hashanah được tổ chức vào ngày đầu tiên và ngày thứ 2 theo lịch mặt trăng Tishrei của người Do Thái.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 11

Việc sắp xếp các món ăn biểu tượng được dùng trong dịp này là một cách để thể hiện những mong ước trong năm mới. Chẳng hạn quả lựu với vô số hạt bên trong biểu tượng cho 1 năm tràn ngập những điều tốt đẹp. Từ Rosh Hashanah gần nghĩa với cụm từ "đầu của một năm" nên mọi người thường ăn đầu cá vào dịp này với hy vọng sẽ trở thành những người dẫn đầu chứ không phải những kẻ theo đuôi.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 12

Táo nhúng với mật ong là một món ngọt phổ biến trong dịp Rosh Hashanah. Trước khi thưởng thức món ăn này, mọi người sẽ đọc lời cầu nguyện: "Có lẽ đây là ý của Người, thưa Chúa, để cho chúng con một năm tốt đẹp và ngọt ngào".

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 13

Diwali là lễ đón năm mới của những người theo đạo Hindu và sẽ diễn ra ngày 14/11/2020. Dịp lễ này chỉ diễn ra trong một vài ngày nhưng được tổ chức rất hoành tráng với sự chuẩn bị kỳ công. Ngày lễ Diwali thay đổi theo mỗi năm theo lịch Hindu những thường rơi vào khoảng giữa tháng 10 và giữa tháng 11. Tùy vào từng khu vực khác nhau ở Ấn Độ mà mọi người có những phong tục và tập quán cũng như thờ phụng các vị thần khác nhau.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 14

Còn được gọi là "lễ hội ánh sáng", trong những ngày này, mọi người thường sử dụng đèn và nến để thắp sáng căn nhà của mình.

Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào? - 15

Vào dịp lễ Diwali, cửa sổ sẽ được mở một vài giờ vào buổi tối để cầu nguyện trước vị thần giàu có và may mắn Lakshmi. Để chuẩn bị cho lễ cầu nguyện này, mọi người sẽ sắp xếp một chiếc bàn nhỏ và bày biện những thứ như hoa quả, kẹo, dừa, mía, nước, gạo, tiền và đèn nến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngoài Tết Dương lịch, các nước trên thế giới đón năm mới như thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO