TP HCM ngập nhiều tuyến đường do ảnh hưởng của đợt triều cường

Thành Luân 28/10/2019 20:12

Từ 17h chiều nay, 28/10, nhiều tuyến đường tại Q.2, 4, 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức,…, TP HCM đã ngập nặng do ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10/2019, với mức đỉnh triều được đo vào thời điểm 16h30 cùng ngày là 1,65 m.

TP HCM ngập nhiều tuyến đường do ảnh hưởng của đợt triều cường

Một tuyến đường giao cắt với bến Phú Định Q8 ngập nặng vào chiều 28/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết, các tuyến đường thuộc khu vực vùng trũng của TP HCM, như đường Hồ Học Lãm (P.An Lạc, Q.Bình Tân) ngập kéo dài từ Bến Phú Định ra đến khu vực giao cắt với đường Võ Văn Kiệt. Đường Huỳnh Tấn Phát ngập nặng đoạn qua huyện Nhà Bè, trong khi triều cường cũng dâng cao gây ngập từ 40-45 cm tại đường Trần Xuân Soạn tại huyện này. Khu vực bến Phú Định (Q.8) sau sự cố vỡ đê bao vào đợt triều cường đầu tháng 10 tiếp tục bị ngập nặng do thuộc khu vực vùng trũng của quận này.

Dự báo vào ngày mai (29/10) mức đỉnh triều cường đạt mức 1,65 m lúc 5h20 và cao nhất lên vượt báo động 3 ở mức 1,7 m lúc 17h30, sau đó duy trì đỉnh cho đến khuya cùng ngày.

Trong công văn khẩn gửi các quận, huyện có điểm đen về ngập úng, UBND TP HCM đã yêu cầu chính quyền các địa phương này phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường, nhất là công tác dự báo, thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường cho người dân biết để chủ động ứng phó.

Đáng chú ý, sau sự cố vỡ bờ bao ở bến Phú Định (Q.8) vào hai tuần trước đó, UBND TP đã yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM, diễn biến của đợt triều cường cuối tháng 10/2019 sẽ tiếp tục dâng cao, với mực nước đỉnh triều đo được từ các trạm Phú An trên sông Sài Gòn và khu vực kênh Đồng Điền (huyện Nhà Bè), xuất hiện 2 đỉnh triều, gồm từ 1h - 5h sáng và từ 13h - 17h chiều từ nay đến cuối tháng 10/2019. Trong đó, dự báo mực triều cường tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ vào khoảng 1,7 m (cao hơn báo động 3 khoảng 0,2 m) và tại Nhà Bè trên kênh Đồng Điền với mức đỉnh chiều khoảng 1,72 m. Tuy nhiên, thời gian xuất hiện đỉnh triều có thay đổi vào buổi sáng khoảng từ 4h - 6h và buổi chiều khoảng 17h - 19h.

UBND TP HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM để chủ động trong công tác phòng chống úng ngập do triều cường và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM ngập nhiều tuyến đường do ảnh hưởng của đợt triều cường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO