TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

Thành Luân 01/11/2019 08:00

Ngày 31/10, Sở Nội vụ TP HCM đã thông tin về việc có tờ trình gửi UBND TP về Dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Chính trị chấp thuận cho thành phố được thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó được phép thành lập thành phố ở phía Đông trực thuộc TP HCM.

Cụ thể tờ trình đề xuất về phương án tổ chức chính quyền đô thị của TP HCM, trong đó xây dựng mô hình một cấp chính quyền (cấp thành phố) và hai cấp hành chính (cấp quận, huyện, thành phố thuộc TP HCM). Đề xuất trước hết thành lập thành phố (thuộc TP HCM) ở phía Đông, do có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có.

Theo Sở Nội vụ TP HCM, đề xuất nêu trên được căn cứ xây dựng dựa vào Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, Sở Nội vụ TP.HCM cũng căn cứ vào Nghị quyết 56/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Kế hoạch 198-KH/TU về chủ động xây dựng đề án trình Quốc hội, Chính phủ quyết định việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Quá trình lập thêm thành phố phía Đông của TP HCM dự kiến sẽ học hỏi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở một số nước và kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận và cấp phường vừa qua tại TP HCM, đặc biệt là tổ chức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP HCM cũng đã có kết luận giao Ban cán sự đảng UBND TP HCM chỉ đạo quá trình xây dựng đề cương sơ bộ của đề án và dự thảo tờ trình, trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thông qua trước khi trình Bộ Chính trị xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO