Đồng Nai: phát triển kênh phân phối, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Thanh Giang 12/09/2020 07:00

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã phối hợp thiết lập, phát triển kênh phân phối, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng chủ yếu qua kênh truyền thống với hầu hết hàng hóa lưu thông tại chợ là hàng Việt.

Theo ông Đào Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền về CVĐ được hơn 12.000 cuộc với khoảng 704.000 lượt người tham dự.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã phối hợp thiết lập, phát triển kênh phân phối, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng chủ yếu qua kênh truyền thống với hầu hết hàng hóa lưu thông tại chợ là hàng Việt. Đối với kênh siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu phát triển ở khu vực thành thị, với trên 90% hàng hóa kinh doanh tại đây là hàng Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn tổ chức các hội chợ công - nông - thương mại tại các huyện, các đợt bán hàng lưu động theo chương trình bình ổn giá của tỉnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: phát triển kênh phân phối, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO