Đề xuất điều chỉnh mức phí tham quan Vịnh Hạ Long

Xuân Quảng 25/07/2018 09:53

Đó là thông tin được Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đưa ra tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 24/7.

Đề xuất điều chỉnh mức phí tham quan Vịnh Hạ Long

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đề xuất điều chỉnh mức thu phí tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019. Cụ thể, đối với mức thu phí tham quan ban ngày theo tuyến sẽ tăng từ 20 đến 25%. Các tuyến tham quan 1, 2 và tuyến 5 được điều chỉnh từ 250 ngàn đồng lên 300 ngàn đồng/lượt khách. Tuyến tham quan 4 sẽ điều chỉnh từ 200 ngàn đồng lên 250 ngàn đồng/lượt khách. Phí tham quan tuyến 3 được giữ nguyên. Đối với các tuyến lưu trú nghỉ đêm dự kiến sẽ tăng từ 73 đến 85%.

Nội dung điều chỉnh phí tham quan được Ban Quản lý Vịnh Hạ Long bám sát các văn bản pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí, lệ phí và so sánh với mức phí của một số di sản thế giới tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Theo kế hoạch, đề xuất điều chỉnh phí tham quan Vịnh Hạ Long sẽ được trình HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào cuối năm nay.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã thông tin về kết quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Theo đó, công tác chăm sóc người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, đảm bảo chi trả trợ cấp đúng theo quy định của pháp luật. Từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, huy động xã hội hóa... tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành sửa chữa, xây mới trên 9.300 ngôi nhà cho các gia đình người có công. Tại lễ phát động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đã có 82 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ với số tiền 523 triệu đồng...

Ngoài các nội dung được thông tin tại Hội nghị, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018; những thành tựu nổi bật giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XIV của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất điều chỉnh mức phí tham quan Vịnh Hạ Long

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO