Dư thừa nguồn cung xi măng

M.H. 15/02/2017 10:24

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tại thị trường xi măng trong nước, cung đã vượt cầu khoảng 20%.Nếu không có những giải pháp kịp thời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quan trọng này.

Ông Nguyễn Quang Cung - Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam - dự báo: Tiêu thụ trong nước vào năm 2020 đạt khoảng 82 triệu tấn, Việt Nam sẽ dư thừa 36 - 47 triệu tấn xi măng.

Về giải pháp tiêu thụ, ông Nguyễn Quang Cung cho rằng, để cân đối cung - cầu thị trường xi măng, cần có sự điều hành linh hoạt từ cơ quan quản lý nhà nước.

Một mặt khuyến khích áp dụng công nghệ mới, thay thế các dây chuyền cũ, lạc hậu, mặt khác, không thể cho phép đầu tư tràn lan mà phải dựa trên cơ sở tính toán kỹ nhu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dư thừa nguồn cung xi măng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO