Đường ống Nord Stream 1 của Nga sẽ 'đóng cửa' trong 3 ngày để sửa chữa

Hà Anh (theo TASS) 20/08/2022 16:38

Gazprom cho biết, sau khi hoàn thành công việc và không ghi nhận trục trặc kỹ thuật của thiết bị, nguồn cung cấp khí đốt sẽ được nối lại với khối lượng 33 triệu m3/ngày.

Ảnh: AP.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 20/8, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố, nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ tạm ngừng chảy từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 để tiến hành sửa chữa tổ máy nén khí duy nhất còn hoạt động.

"Vào ngày 31/ 8/2022, tổ máy nén khí Trent 60 duy nhất đang hoạt động sẽ ngừng hoạt động trong 3 ngày để bảo trì theo lịch trình. Việc bảo trì định kỳ theo hợp đồng bảo trì hiện tại sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia của Siemens", trích tuyên bố.

Gazprom cho biết, sau khi hoàn thành công việc và không ghi nhận trục trặc kỹ thuật của thiết bị, nguồn cung cấp khí đốt sẽ được nối lại với khối lượng 33 triệu m3/ngày.

Sau tuyên bố này, giá khí đốt tại Châu Âu trên Sàn giao dịch ICE London đã tăng hơn 5% và lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 vượt mức 2.700 USD/1.000 m3.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1, cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu, đã được sử dụng ở mức khoảng 20% ​​công suất tối đa kể từ ngày 27/7 do hai tuabin khí ngừng hoạt động. Một trong số chúng được chế tạo tại Canada bởi Tập đoàn Siemens Energy, đã được gửi đến Montreal để sửa chữa.

Do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Nga, ban đầu nhà sản xuất từ ​​chối trả lại tuabin đã sửa chữa cho Đức, nhưng sau nhiều yêu cầu từ Berlin, công ty đã quyết định trả lại.

Ngày 25/7, Gazprom đã thông báo về việc buộc phải ngừng hoạt động một động cơ tuabin khí khác tại trạm máy nén Portovaya. Do đó, hiện nay chỉ còn một tuabin trong tình trạng hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường ống Nord Stream 1 của Nga sẽ 'đóng cửa' trong 3 ngày để sửa chữa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO