Ethiopia phóng thích 1.500 tù nhân

Bùi Loan 24/02/2018 07:10

Truyền thông quốc tế ngày 23/2 đưa tin, Chính phủ Ethiopia vừa phóng thích thêm 1.500 tù nhân, nâng số phạm nhân được ra tù tại nước này lên 7.500 người kể từ tháng 1/2018.

Theo truyền thông, lệnh trên nhằm tạo ra "không gian chính trị” tại quốc gia này sau khi hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra từ năm 2015. Trong những tù nhân được phóng thích, bao gồm cả những đối tượng gây rối, thủ lĩnh các đảng phái đối lập và những phần tử bị kết tội khủng bố.

Trước đó, hôm 17/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ethiopia Siraj Fegessa thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong 6 tháng sau khi Thủ tướng Desalegn tuyên bố từ chức hôm 15/2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ethiopia phóng thích 1.500 tù nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO