Gần 400 F0 là giáo viên và học sinh, Hà Tĩnh đổi phương án dạy học

Hạnh Nguyên 09/02/2022 15:54

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh tăng đột biến, trong đó có gần 400 giáo viên và học sinh ở các cấp học.

Ngày 9/2, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tính đến nay có 50 giáo viên và 331 học sinh dương tính SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên ở Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Do dịch diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT phối hợp các địa phương tiến hành rà soát, cho 18.348 học sinh của 58 trường học chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học.

Trong đó, 20 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 2 trường THCS cho học sinh nghỉ học. Các trường này chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân....

Học sinh cũng được test Covid-19 trước khi vào học.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 9 trường chuyển trạng thái dạy học trực tuyến, trong đó có 1 trường tiểu học, 6 trường THCS và 2 trường THPT.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh khẳng định, việc thay đổi từ học trực tiếp sang học trực tuyến ở địa phương không ảnh hưởng nhiều đến giáo viên và học sinh.

Việc thay đổi phương án dạy và học ở Hà Tĩnh đã được thực hiện từ đầu năm học nên các trường luôn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học.

Hiện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đang tiếp tục rà roát lại số liệu các trường cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến để có chỉ đạo kịp thời, vừa đảm bảo chương trình học không gián đoạn vừa bảo vệ sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

Hiện Hà Tĩnh có 50 giáo viên và 331 học sinh mắc Covid-19.

Được biết, ngày 8/2, Hà Tĩnh có số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay với 498 ca, trong đó 353 ca cộng đồng.

Tính từ ngày 1/1/2022 đến nay, toàn tỉnh có 2.658 ca. Trong đó phát hiện 1.179 ca cộng đồng, 1.330 ca cách ly, 149 ca phong tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 400 F0 là giáo viên và học sinh, Hà Tĩnh đổi phương án dạy học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO