Gánh nặng hai vai

Bắc Phong 08/03/2023 07:00

Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y giai đoạn 2019-2022. 51 nữ trí thức tiêu biểu đến từ 20 tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước đã được vinh danh. Trong đó có 3 Thầy thuốc nhân dân, 10 Thầy thuốc ưu tú. Người cao tuổi nhất là 65, ít tuổi nhất là 34.

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y khẳng định tinh thần thi đua yêu nước và ý chí quyết tâm vượt lên chính mình của các nữ trí thức, các bác sỹ, dược sỹ. Các nữ trí thức ngành y có những người đã nghỉ hưu hay đang công tác nhưng họ vẫn đam mê với công việc chung của Hội, của ngành y tế, quyết tâm vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, cống hiến ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ nữ trí thức đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng.

Điểm đặc biệt của lễ vinh danh này là bao quát khoảng thời gian dài gần 3 năm chống đại dịch Covid-19. Trong suốt thời gian đó, nữ trí thức ngành y cùng đội ngũ y, bác sĩ cả nước không quản ngại khó khăn, nguy hiểm vào vùng dịch để hỗ trợ, tìm tòi, đưa ra những sáng kiến thiết thực, hiệu quả ứng phó với dịch bệnh. Trong đó, có những công trình nghiên cứu ấn tượng như “Phản ứng sau tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, ứng dụng vào dây chuyền tiêm chủng tư vấn kịp thời hiệu quả cho những người đi tiêm phòng Covid-19” của PGS.TS Lê Thị Thanh Xuân; Đề tài “Mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm sàng, tổn thương phổi, trên X-quang và kết cục lâm sàng ở bệnh nhân Covid-19” của Thầy thuốc ưu tú Hoàng Thị Lan Hương; hay Đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ lưu hành kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong cộng đồng mật độ dân cư đông và có tỷ lệ lưu hành Covid-19 cao tại Việt Nam” của PGS.TS Phạm Thị Dung…

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều những cống hiến, hy sinh thầm lặng không kể xiết của các nữ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý.

Chúng ta chưa quên câu chuyện của bác sĩ Phạm Thị Thúy Vân, 27 tuổi, đã cùng đồng nghiệp trải qua 4 tháng cam go, tất bật, làm việc không ngưng nghỉ, chạy đua với thời gian tại Bệnh viện Dã chiến số 12, TPHCM để giành lại sự sống cho bệnh nhân trên hành trình chiến đấu chống Covid -19. Cận Tết Nguyên đán 2022, khi mọi người nô nức sắm Tết, quây quần sum họp bên gia đình thì bác sĩ Vân lại cùng các nhân viên y tế Bệnh viện Bãi Cháy xung phong đến khu cách ly tập trung tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) để quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong những ngày số ca F0 tăng cao. Đó cũng là cái Tết thứ hai kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bác sĩ Vân không về sum họp cùng gia đình

Hay như chuyện của những “nữ chiến binh áo trắng” Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch. Giấu nỗi nhớ con thơ vào lòng, nữ điều dưỡng Đồng Thị Thanh Hương (SN 1985, làm việc tại Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn) kể: "Nhìn những bệnh nhân mắc Covid-19 đang cần được điều trị, dù biết vào tâm dịch phải đối diện với nhiều nguy hiểm, rủi ro, thế nhưng tôi bỏ qua những lo ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhìn các bé bằng độ tuổi con mình bị bệnh, tôi thấy rất thương"…

Ngành y đang gặp khó khăn, các nữ bác sĩ, nhân viên y tế cũng đang gặp khó khăn. Ngày 8/3 năm nay đến với các chị thật nhiều cảm xúc. Nói như bác sĩ Nguyễn Thị Mai Nhiên (Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội), có những việc rất ít người biết đến như bệnh nhân là người vô gia cư, khi đưa vào viện tử vong thì bác sĩ phải đi báo công an. Đi trực xuyên đêm, sáng sớm mới về tới nhà, bố chồng bảo “con chuyển nghề đi”. Lúc ấy, chị mới biết đêm qua con khóc từ 9 giờ tối đến gần sáng. Đứa trẻ mệt quá thiếp đi trong vòng tay ông bà…

Kể lại những câu chuyện đến rơi nước mắt để thấy các “nữ chiến binh áo trắng” vất vả đến đâu, những giọt nước mắt mà đời không biết đến. Ở bất cứ cương vị nào, công việc nào trong ngành y thì phụ nữ luôn là người cực kỳ vất vả, “việc nước việc nhà” gánh nặng hai vai.

Bài viết nhỏ này xin được như một lời chia sẻ với các chị nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gánh nặng hai vai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO