Giảm giá hàng hóa Tết cho công nhân

THANH GIANG 26/01/2022 11:57

Chỉ vào túi hàng hóa trên tay, chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi) công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP HCM) nói: “Tôi không nghĩ lại có thể mua được hàng giá rẻ như vậy. Tác động của dịch bệnh Covid-19 nên thu nhập các tháng trước có phần ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa, gần Tết chắc giá hàng hóa có tăng mà mua được hàng giảm giá là mừng lắm”.

Công nhân, người lao động được mua hàng Tết giá rẻ.

Không riêng gì chị Dung, trong Phiên chợ 0 đồng tổ chức tại khu chế xuất Tân Thuận rất nhiều công nhân vui mừng vì tiếp cận được hàng khuyến mãi, giảm giá từ 20 - 50% các mặt hàng thực phẩm, rau củ, nước giải khát, khẩu trang y tế, bánh mứt... từ 20 doanh nghiệp tham gia.

Thông tin từ Công đoàn các Khu chế xuất - Khu Công nghiệp TP HCM, dịp Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị sẽ tổ chức 4 ngày hội cho công nhân. Cụ thể là các phiên chợ nghĩa tình với nhiều gian hàng khuyến mãi, giảm giá cho công nhân tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi), Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7) và Khu chế xuất Linh Trung II (Thủ Đức).

Tại mỗi phiên chợ, Công đoàn các Khu chế xuất - Khu Công nghiệp TP HCM sẽ tặng 1.000 phiếu mua hàng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho công nhân đón Tết, Quận 8 tổ chức phiên chợ nghĩa tình với 12 gian hàng, gồm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ nhựa gia dụng, bánh mứt, thức uống, túi xách, cặp học sinh, mỹ phẩm...

Tại đây, Liên đoàn Lao động Quận 7 phân phối 1.000 phiếu mua hàng trị giá 300 ngàn đồng tặng công nhân lao động tham gia mua sắm, vui Xuân, đón Tết.

Tương tự, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình” phục vụ công nhân, viên chức - lao động với nhiều sản phẩm tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao giá giảm ưu đãi từ 5% - 30%, như: Tươi Mart, Cholimex, Bưu điện, Co.op Food, mật ong Xuân Nguyên, thực phẩm Hồng Minh... phục vụ nhu cầu ngày Tết.

Song song với hoạt động của phiên chợ nghĩa tình, phiên chợ 0 đồng, những chuyến hàng lưu động cũng đến với công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Theo ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Sài Gòn Co.op, trong Tết này Sài Gòn Co.op sẽ triển khai 200 chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, các xã đảo trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Còn ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, doanh nghiệp bình ổn thị trường tăng cường thực hiện bán hàng lưu động. Dự kiến, sẽ có 350 chuyến bán hàng, tập trung chủ yếu tại các quận ven, huyện ngoại thành, khu lưu trú công nhân, công ty, xí nghiệp,... để phục vụ người lao động có thu nhập thấp, không có điều kiện về quê đón Tết”.

Cũng theo ông Phương, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho người lao động, công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, UBND TP HCM chỉ đạo, triển khai chương trình “Thực phẩm bình ổn lưu động” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương rà soát, bố trí địa điiểm tổ chức bán lưu động hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng công nhân, người lao động. Đến nay, chương trình “Thực phẩm bình ổn lưu động” đã tổ chức bán hàng lưu động định kỳ tại Công ty Pouyuen (quận Bình Tân), Khu chế xuất Tân Thuận, Khu chế xuất Linh Trung 1, Khu chế xuất Linh Trung II. Chương trình tiếp tục mở rộng ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc vận hành chuỗi Co.opmart chia sẻ, nhà bán lẻ này đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu giá tốt, đồng thời liên tục áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá và các ưu đãi khác để tiếp tục hỗ trợ anh chị em công nhân, công đoàn viên, người lao động mua sắm đầy đủ và tiết kiệm cho những ngày Tết sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP HCM cho hay, thành phố có 2.208 trẻ mồ côi vì Covid-19. Tính đến hết 25/1, thành phố dự kiến chi 6 tỷ đồng để chăm lo cho các em. Cụ thể, dự kiến trao tặng 1.500 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19 với tổng kinh phí 432 triệu từ nguồn ngân sách và ủng hộ của các nhà hảo tâm. Tổ chức chương trình Tết cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn cho khoảng 200 trẻ; Phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 200 phần quà cho trẻ em mồ côi vì Covid-19...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm giá hàng hóa Tết cho công nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO