Giám sát, phản biện của Mặt trận cần gắn với 7 chương trình đột phá

Lam Hồng 11/01/2017 16:30

Giải quyết bài toán hạ tầng giao thông, ùn tắc giao thông, kết nối Đông Tây và trục Bắc Nam, hay chất lượng tăng trưởng của thành phố… là những vấn đề lãnh đạo thành phố đặt ra cho Mặt trận trong vấn đề giám sát, phản biện xã hội tại hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ X (2014-2019) do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức ngày 11/1.

Phó bí thư thường trực Tất Thành Cang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh đến chương trình giám sát, phản biện xã hội hàng năm của Mặt trận.

Trong đó, ông Cang lưu ý đến việc xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa Đảng - Chính quyền - Mặt trận, làm sao phát huy cho đúng, trúng. Giám sát và phản biện xã hội theo ông Cang phải gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đã triển khai. Đặc biệt 7 chương trình đột phá của thành phố đặt ra cho Mặt trận nhiệm vụ phải giám sát, phản biện.

Ông Cang đặt vấn đề, nói đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong nhiệm vụ giải pháp đối với chất lượng tăng trưởng năm nay của thành phố, Mặt trận sẽ chọn vấn đề nào để giám sát? Trong giảm kẹt xe và ùn tắc giao thông, vấn đề xe buýt nhanh ở Hà Nội cũng đang ồn ào, ở TP HCM, xe buýt nhanh đang hình thành, nghiên cứu chuẩn bị đưa vào khai thác ở tuyến Võ Văn Kiệt, các công trình hạ tầng giao thông… những vấn đề này Mặt trận đưa vào như thế nào trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận? Làm sao để giải quyết nạn kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất, vấn đề kết nối Đông Tây và trục Bắc Nam... Đây là các vấn đề lớn cần sự đóng góp rất lớn của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội.

Ở cấp cơ sở, những vấn đề rất gần gũi như giải quyết vấn nạn lấn chiếm lòng, lề đường. Bên cạnh đó, cần tăng cường lắng nghe tiếp thu ý kiến của người dân để giải quyết tốt khiếu nại tố cáo.

“Làm sao tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để phát triển thành phố, đất nước. Nhiệm vụ Đảng đặt niềm tin ở Mặt trận là tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân… Tăng cường đối thoại nhân dân là việc làm hết sức quan trọng trong điều kiện hội nhập, chú ý thu hút cộng đồng kiều bào ở nước ngoài” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị.

Nhìn lại hoạt động của Mặt trận, trong năm 2016, Mặt trận các cấp tại TP HCM đã tuyên truyền, vận động ngày càng có chiều sâu, đa dạng trong phối hợp, nhận được sự hưởng ứng từ các tầng lớp nhân dân, các giới đóng góp cho phong trào.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các cụm xuất sắc nhất.

Tính đến 31/10/2016, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tiếp nhận trên 136 tỷ đồng và tiến hành chăm lo hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 200 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 630 căn nhà tình thương; hỗ trợ hơn 140 phương tiện làm ăn, chăm lo gần 16.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ... với số tiền hơn 125 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ TP phát động, kêu gọi nhân dân thành phố ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tổ chức đi thăm hỏi và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long với số tiền 43 tỷ đồng.

“Nhiệm vụ năm 2017 đặt ra cho Mặt trận làm thế nào tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hệ thống cơ cở, nắm sát dư luận của người dân với phương châm chủ động, sáng tạo và trách nhiệm” - Ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho hay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của thành phố năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của UBND TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Hoàng Năng tặng hoa chúc mừng các Uỷ viên mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Các đại biểu đã nhất trí hiệp thương thay thế, bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ X (2014-2019) gồm: Ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị TP; ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP; ông Thượng Sang Thanh, Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh tại TP HCM; ông Huỳnh Văn Minh là cá nhân tiêu biểu đại diện giới doanh nghiệp; bà Trần Thị Hường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 và ông Lê Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát, phản biện của Mặt trận cần gắn với 7 chương trình đột phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO