Giáo dục chủ quyền lãnh thổ qua ‘Tiết học Biên giới’

Nghĩa Văn - Tiến Vĩnh 25/11/2022 14:59

Thông qua “Tiết học Biên giới”, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức bổ ích về biên giới, hiểu biết sâu sắc hơn về chủ quyền quốc gia, về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng trường TH và THCS Ba tầng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức chương trình điểm “Tiết học Biên giới”.

Toàn cảnh chương trình điểm “Tiết học Biên giới” với chủ đề “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ - Trải nghiệm cột mốc Biên cương”.
Toàn cảnh chương trình điểm “Tiết học Biên giới” với chủ đề “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ - Trải nghiệm cột mốc Biên cương”.

Theo đó, tiết học với chủ đề “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ - Trải nghiệm cột mốc Biên cương” được tổ chức cho các em học sinh trường TH và THCS Ba Tầng vào chiều ngày 24/11, tại Mốc quốc giới số 616 trên tuyến Biên giới Việt Nam - Lào.

Trong thời gian diễn ra tiết học, thầy cô giáo bộ môn Lịch sử các trường THCS trên địa bàn huyện Hướng Hóa cũng về tham quan, tìm hiểu trực tiếp.

“Tiết học Biên giới” giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích về biên giới; vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.
“Tiết học Biên giới” giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích về biên giới; vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Các hoạt động “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ - Trải nghiệm cột mốc Biên cương” trực tiếp tại Mốc quốc giới số 616 đã giúp cho các em học sinh trang bị thêm những kiến thức bổ ích về biên giới, hiểu biết sâu sắc hơn về chủ quyền quốc gia, quốc giới, ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống đường biên, mốc quốc giới.

Hoạt động cũng giúp các em học sinh hiểu rõ hơn công tác quản lý bảo vệ biên giới; trách nhiệm của mỗi công dân nói chung và các em học sinh nói riêng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước ở các em học sinh.

Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, việc thường xuyên chủ động tuần tra canh gác, vệ sinh cột mốc của mỗi cán bộ chiến sĩ có ý nghĩa quan trọng. Đó không chỉ là cách để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần gắn kết tình quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo dục chủ quyền lãnh thổ qua ‘Tiết học Biên giới’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO