TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 bất ngờ giảm mạnh

Đoàn Xá 04/07/2019 08:00

Khác với nhiều dự đoán và lo lắng trước đó của phụ huynh, học sinh, điểm chuẩn của hầu hết các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM, kể cả các trường tốp đầu cũng giảm mạnh so với năm ngoái. Cá biệt, nhiều trường giảm tới 4 điểm. Nhiều trường ở ngoại ô thành phố, điểm chuẩn chỉ là 15 điểm, thí sinh chỉ cần được trung bình 3 điểm/môn là đỗ vào lớp 10 THPT.

TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 bất ngờ giảm mạnh

Thí sinh vui mừng vì điểm chuẩn lớp 10 thấp hơn mọi năm.

Cụ thể, điểm chuẩn của các trường THPT cao nhất ở thành phố năm học 2019-2020 là Trường THPT Thực hành-ĐHSP 36,75 điểm (giảm 3,75 điểm so với năm ngoái); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 36,25 (giảm 2,5); Trường Bùi Thị Xuân 34,24 (giảm 2,5); Trường THPT Gia Định 35,75 (giảm 3 điểm)… Tiếp theo, nhiều trường thuộc huyện ngoại ô như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi có điểm chuẩn cũng giảm, với điểm xét tuyển rất thấp, từ 15 đến 17 điểm. Do đây là điểm đã nhân hệ số nên thí sinh chỉ cần đạt trung bình từ 3 đến 4 điểm mỗi môn thi là chắc chắn đậu vào các trường này.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh); Trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) là 15 điểm. Một số trường khác có điểm chuẩn là 15,5 hay 16 điểm. Một điểm đáng chú ý là nhiều trường THPT ở huyện Hóc Môn, một địa phương thuộc ngoại ô nhưng lại khá cao, từ 30 điểm trở lên. Đó là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (34 điểm); Trường THPT Lý Thường Kiệt (30,5 điểm)… Ở tốp giữa, các Trường THPT khác có điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái từ 1 tới 2 điểm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố cho biết, điểm chuẩn các trường công lập năm nay giảm so với năm ngoái có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các em không được cộng điểm ưu tiên học nghề, đề thi khó hơn chứ không phải tình hình dạy và học đi xuống.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân nữa khiến điểm chuẩn của đa số các trường giảm là do tỷ lệ thí sinh tham gia kỳ thi THPT ở thành phố năm nay giảm đáng kể. Có tới hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp bậc THCS trên địa bàn nhưng chỉ có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi và thực tế, chỉ có 79.521 thí sinh tham dự kỳ thi này. Nghĩa là có tới hơn 20.000 học sinh sau khi hoàn thành bậc THCS không có nhu cầu học THPT công lập. Được biết, hầu hết các học sinh này đều đăng ký vào các trường quốc tế hoặc đi du học nước ngoài.

Theo quy chế tuyển sinh năm học này, các thí sinh dự thi THPT sẽ có 3 nguyện vọng. Điểm chuẩn của nguyện vọng 1 là điểm đã công bố ở trên. Ngay khi có điểm chuẩn, thí sinh nếu trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học bắt đầu từ ngày hôm nay (4/7) cho tới hết ngày 19/7. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (thường cao hơn nguyện vọng 1 của chính trường đó từ 1-2 điểm) ở các trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Ngoài ra, thí sinh có lựa chọn là nguyện vọng 3 (nếu trường có nhu cầu tuyển). Tất cả các thí sinh rớt kỳ thi THPT này có thể tiếp tục theo học chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường dân lập, tư thục trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 bất ngờ giảm mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO