Giữ gìn, phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Tiến Đạt 15/10/2022 12:02

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Đại hội có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Phùng Khánh Tài.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan về các nội dung hoạt động Hội, đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, gặp mặt các nhân chứng lịch sử; vận động hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên từng cương vị công tác ở cơ quan, đơn vị.

Trong các năm 2020 và 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, hội viên đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tiếp nhận, phân bổ hàng hóa, vật tư y tế cho các địa phương và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Đội ngũ cán bộ, hội viên đã trích 2 ngày lương để ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 với số tiền trên 5 triệu đồng.

Đẩy mạnh triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia công tác xã hội, hàng năm, Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân các đồng chí thân nhân gia đình chính sách là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Chấp hành Hội đã tham mưu, đề xuất Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương tặng quà thăm hỏi với số tiền trên 10 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ, hội viên đã tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương với số tiền trên 20 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra với số tiền trên 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, Hội đã luôn đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội, hội viên gương mẫu, vận động hội viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thịnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Nguyễn Quang Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa III.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ gìn, phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO