Lời hứa

Hoàng Mai 11/04/2016 10:10

Hôm 9/4, QH đã phê chuẩn 21 thành viên mới của Chính phủ. Vậy là, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đã được kiện toàn. Hầu hết các thành viên Chính phủ mới được bầu đều có số phiếu khá cao, cho thấy bản thân QH và ĐBQH đã gửi gắm niềm tin vào các Bộ trưởng, trưởng ngành. Và, cũng cho thấy, công tác nhân sự đã được chuẩn bị chu đáo.

Kỳ họp Quốc hội.

Ngay sau lễ ra mắt, bằng cách này hay cách khác, nhiều Bộ trưởng và cả Phó Thủ tướng đã nói lên chương trình hành động của mình. Ấy cũng là cách họ đáp lại niềm tin yêu của ĐBQH; mà đằng sau gần 500 ĐB đang ngồi tại phòng Diên Hồng lại là hơn 90 triệu cử tri.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ những kinh nghiệm đã qua trong công tác tư pháp, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ giúp cá nhân ông đóng góp cùng tập thể Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp có hiệu quả nhằm đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Còn, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn thì cho biết mục tiêu mà ông đang hướng đến, sẽ tiếp tục những nhiệm vụ và chiến lược ngành thông tin - truyền thông đã đề ra của lãnh đạo ngành. Đó là các Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020; đào tạo - phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, người có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cho biết, việc đầu tiên ông sẽ làm trên ghế Bộ trưởng là “tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo. Bởi, với vị Bộ trưởng này thì việc, chuyển cả một nền giáo dục lấy tiếp cận nội dung là chủ đạo- theo đó chương trình, sách giáo khoa luôn quá tải vì chạy theo những kiến thức cụ thể- sang một nền giáo dục chú trọng dạy phương pháp, kỹ năng trên nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển năng lực người học và dạy làm người là rất cần thiết.

Người đạt số phiếu bầu cao nhất trong các thành viên Chính phủ mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thì cho rằng, việc cần làm đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đầu tư thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Đầu tư cho giáo dục, y tế, nguồn nhân lực để làm sao đó, để có những biến chuyển, thay đổi rõ nét về kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, nhất là khu vực ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung.

Mỗi người mỗi góc độ, mỗi mục tiêu phù hợp với ngành, lĩnh vực mình phụ trách- điều này thì không có gì là bất ngờ. Điều bất ngờ là nhiều vị lãnh đạo trong Chính phủ ngay sau khi được trúng cử đã nói lên được trọng tâm công tác của mình- nó đồng nghĩa với việc, những điều mà các vị nói cũng chính là sự suy ngẫm, những bước đi mà họ- các vị lãnh đạo của một ngành hay một lĩnh vực đã nung nấu tới độ; để có thể chia sẻ nhanh và kịp thời đến thế.

Mục tiêu bao giờ cũng đi kèm với lời hứa- điều đó thì đã rõ qua các trao đổi ngắn với báo chí. Nhưng, cái dễ nhận thấy nữa là sự cầu thị ở mỗi vị Bộ trưởng, trưởng ngành cũng được thể hiện khá rõ nét. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, “Tôi sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết của mình”. Còn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì tự nhận: “Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước chặng đường sắp tới, nhiệm vụ sắp tới”.

Không phải một sự khiêm tốn để “lấy phiếu” nhưng rõ là, họ ý thức được chặng đường trước mặt có khá nhiều chông gai; và chỉ có cách lắng nghe, học hỏi cộng với thực tiễn ăm ắp sống động đã tích lũy được, mới mong hoàn thành tốt những lời hứa trước Hiến pháp, trước QH và đồng bào, cử tri cả nước. Bước đi tiếp theo sẽ thế nào? Làm sao để thực hiện lời hứa, dù nói ra hay không nói ra thì chắc hẳn mỗi Bộ trưởng cũng có những tính toán chiến lược cho ngành mình.

Nhưng, dù có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách hay mới chỉ bắt đầu, các vị tân “tư lệnh ngành” hiểu rõ, con đường trước mắt không chỉ có hoa hồng mà còn đầy gian khó; mà không phải cứ đi là quen nếu không biết lắng nghe, chia sẻ. Đó là phẩm chất đầu tiên và quan trọng của người lãnh đạo. Tin rằng với sự cầu thị ấy, các vị sẽ thành công với trọng trách trên vai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời hứa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO