Hà Nội: 'Bếp xanh thanh niên' trao đi hàng ngàn suất cơm 0 đồng

Hoàng Chiến 18/08/2021 08:33

Cứ 7h sáng mỗi ngày, Trung tâm Văn hóa phía Đông (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của các tình nguyện viên chương trình “Bếp xanh thanh niên”. Từ ngày 12/8 đến nay, không ngày nào “bếp xanh” ngừng đỏ lửa để trao đi những suất cơm 0 đồng đến những hoàn cảnh khó khăn.

Hàng ngàn suất cơm 0 đồng đã được "Bếp xanh thanh niên" của Quận đoàn Hoàng Mai trao đi cho những hoàn cảnh khó khăn những ngày giãn cách.

Với mục đích hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, chương trình “Bếp xanh thanh niên” đã được Quận đoàn Hoàng Mai tổ chức, khởi động từ ngày 12/8 và dự kiến sẽ thực hiện đến hết đợt giãn cách xã hội của TP Hà Nội.

Đối tượng được hỗ trợ các suất cơm 0 đồng bao gồm lực lượng tình nguyện viên là các y tá, bác sĩ phục vụ công tác lấy mẫu và tiêm chủng mở rộng cho các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngoài ra, những suất cơm này còn được trao đến tận tay những lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những sinh viên ngoại tỉnh không thể về quê trong đợt giãn cách này.

Các suất cơm được thay đổi thực đơn hàng ngày.

Theo đó, Quận đoàn Hoàng Mai đã tiến hành lập danh sách số lượng các suất ăn cho lực lượng y bác sĩ theo đăng kí của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các phường trên địa bàn với số lượng 2 suất/người mỗi ngày. Không những vậy, Quận đoàn Hoàng Mai còn thành lập số hotline để sẵn sàng hỗ trợ những lao động tự do, những hoàn cảnh khó khăn và sinh viên có nhu cầu được nhận các suất cơm miễn phí. Hotline sẽ tiếp nhận các cuộc gọi và các trường hợp đăng kí từ sáng sớm đến 14h mỗi ngày để hỗ trợ suất cơm 0 đồng vào buổi tối.

Tình nguyện viên của "Bếp xanh thanh niên" trao cơm miễn phí đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do và sinh viên nghèo.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai cho biết: “Mỗi ngày, trung bình chúng tôi hỗ trợ 600 đến 700 suất cơm với thực đơn thay đổi mỗi ngày. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện dự án là xã hội hóa. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các câu lạc bộ thiện nguyện…cả bằng tiền và hiện vật”.

Cũng theo Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai, các thành viên chủ yếu trong chương trình đều là các tình nguyện viên trên địa bàn quận với số lượng hơn 20 người trực tiếp tham gia vào các khâu chế biến thực phẩm, nấu ăn và phụ trách vận chuyển các suất cơm đến tận tay những nơi được hỗ trợ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, hăng hái và nhiệt tình tham gia dù phải hoạt động liên tục trong nhiều ngày. Cứ đến 10h30 sáng và 16h30 chiều hàng ngày, những suất cơm 0 đồng sẽ được trao đến tận tay những người cần hỗ trợ.

Hàng trăm suất quà cũng được Quận đoàn Hoàng Mai chuẩn bị để hỗ trợ những trường hợp khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Là một trong những thành viên tham gia từ những ngày đầu của "Bếp xanh thanh niên", Vũ Tuấn Phương (25 tuổi) cho biết: "Công việc chủ yếu một ngày của em ở đây là thực hiện đóng gói đồ ăn và giao đến những địa điểm hỗ trợ. Được tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp trao tận tay họ những suất cơm miễn phí, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc mặc dù công việc khá mệt. Tuy nhiên mọi người trong đoàn ai cũng vui vẻ, công tác tổ chức cũng rất tốt, mọi việc đều đã được lên kế hoạch chi tiết, cụ thể".

Dù đã được nhận các suất cơm 0 đồng từ mầy ngày nay nhưng bà Nguyễn Thị Cúc (68 tuổi) vẫn không giấu nổi sự xúc động: “Tôi không thể tin và tưởng tượng được là mình được hỗ trợ và quan tâm như thế này. Mặc dù chỉ là người thuê trọ ở đây nhưng được các bạn nhiệt tình giúp đỡ. Từ lúc nghỉ dịch đến nay tôi phải sinh hoạt tằn tiện lắm mà vẫn rất khó khăn. May mắn được hỗ trợ làm tôi đỡ lo hơn phần nào khi một mình phải chăm cả chồng ốm đau nữa. Đúng là chỉ có lúc khó khăn này mới thấm thía tình người với nhau”.

Cũng được nhận các suất cơm hỗ trợ 2 ngày nay, em Trần Thị Hạnh (sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: "Em được các cô trong xóm giới thiệu đến chương trình này nên cũng đăng kí. Cũng không ngờ mọi người ở đây tình cảm như vậy. Quê em ở Hải Phòng, dù muốn về lắm nhưng cũng không thể về được. Vừa vui mà vừa cảm thấy mình may mắn khi được hỗ trợ trong những lúc khó khăn như thế này".

Được biết, ngoài “Bếp xanh thanh niên”, Quận đoàn Hoàng Mai cũng tổ chức nhiều chương trình trao quà hỗ trợ cho những lao động tự do, thất nghiệp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với khoảng 700 suất quà được trao đi từ đầu đợt giãn cách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: 'Bếp xanh thanh niên' trao đi hàng ngàn suất cơm 0 đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO