Hà Nội: Chủ quan trong phòng chống dịch tại các chợ dân sinh, siêu thị

Hiểu Linh 12/10/2021 13:58

Tại những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao như chợ dân sinh, siêu thị nhiều người tỏ ra chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết tại nhiều chợ dân sinh và siêu thị, mặc dù những bảng thông báo bắt buộc người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...được đặt ngay lối ra vào, tuy nhiên nhiều người dân không thực hiện.
Tại chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm), nhiều tiểu thương trong chợ vô tư tháo khẩu trang khi bán hàng.
Không khó để bắt gặp những hình ảnh đeo khẩu trang
Không khó để bắt gặp những hình ảnh đeo khẩu trang "đeo như không đeo".
Ghi nhận tương tự tại chợ Ngã tư Sở (quận Thanh Xuân), người bán hàng thản nhiên không đeo khẩu trang theo đúng quy định.
Thậm chí, ngay cả khi bán hàng cho khách, người phụ nữ này cũng không đeo khẩu trang.
Tại các siêu thị, tình trạng lơ là trong việc thực hiện 5K cũng có thể thấy rõ. Ghi nhận tại siêu thị Top mart (Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân), một số khách hàng bỏ khẩu trang khi chọn thực phẩm.
Tại các siêu thị, tình trạng lơ là trong việc thực hiện 5K cũng có thể thấy rõ. Ghi nhận tại siêu thị Top mart (Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân), một số khách hàng bỏ khẩu trang khi chọn thực phẩm.
Tình trạng người dân chờ thanh toán tại quầy nhưng không thực hiện giãn cách theo đúng quy định.
Tại siêu thị Co.op mart (Hà Đông), khách hàng khi thanh toán cũng không thực hiện đúng quy định giãn cách 2m.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Chủ quan trong phòng chống dịch tại các chợ dân sinh, siêu thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO