Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

P.Vân 18/11/2022 07:26

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 1h ngày 18/11, khu vực tỉnh Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng đã có nơi mưa vừa, có nơi mưa to như: Minh Sơn 70,6 mm (Hà Giang), Bình An 48 mm (Tuyên Quang), Thạch Lâm 46,2 mm (Cao Bằng)...

Trong khoảng 7 - 8h ngày 18/11, tại khu vực các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên (Sơn La); Bắc Mê, Vị Xuyên, Yên Minh (Hà Giang); Lâm Bình, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO