Hà Nội: Đạt 70% tiến độ giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia

Nguyễn Phượng 06/10/2022 16:23

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết.
Quang cảnh hội nghị sơ kết.

Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho thấy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (MTQG).

Theo đó, tính đến nay, Hà Nội đã bố trí hơn 936 tỷ đồng; tiến độ giải ngân tại các huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô đã đạt gần 70%, trong đó có nhiều địa phương đạt tiến độ giải ngân được từ 70% đến gần 90% như các huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Chương Mỹ. Nhiều chính sách cho vùng đồng bào DTTS được triển khai, như: Chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho thanh niên DTTS… Với nỗ lực và quyết tâm thực hiện Chương trình MTQG, Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện Chương trình này sớm nhất, bài bản nhất.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng 161 suất quà cho người có uy tín, các đối tượng chính sách trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/người; tổ chức các lớp tập huấn, đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cho đội ngũ người có uy tín; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS với kinh phí gần 700 triệu đồng; tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho các đối tượng lãnh đạo cán bộ sở ngành, thôn, huyện…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân tộc Thành phố trong việc tham mưu, thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc, đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu, Ban Dân tộc Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan nỗ lực phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 đạt tiến độ giải ngân 98% Chương trình MTQG; tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt chính sách Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; triển khai tốt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đặc biệt, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cần tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường công tác dân vận, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS; tích cực vận động bà con DTTS chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó tạo nên bức tranh hài hòa, đa dạng, thống nhất với bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Đạt 70% tiến độ giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO