Hà Nội đẩy mạnh phục hồi kinh tế

P.V. 22/11/2021 06:50

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 242.000 tỷ đồng, bằng 84,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 85.600 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, thành phố Hà Nội chú trọng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến hết tháng 10/2021, Hà Nội đã thực hiện gia hạn, miễn, giảm gần 23.000 tỷ đồng cho 38.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế. Năm 2021, Hà Nội dự kiến gia hạn, miễn, giảm khoảng 25,66 nghìn tỷ đồng cho khoảng 212.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ vào cuộc với tinh thần phục hồi phát triển kinh tế. Không phải bằng mỗi kế hoạch trên giấy mà bằng những hành động cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội đẩy mạnh phục hồi kinh tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO