Hà Nội: Người dân bất ngờ trước vẻ đẹp xanh mát tại hầm chui Trung Hòa

Lê Khánh 25/07/2022 09:54

Thời gian qua, người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa (Hà Nội) bất ngờ trước vẻ đẹp xanh mát của loài cây cúc tần có nguồn gốc tại Ấn Độ dài hàng chục mét rủ xuống hai bên đường vô cùng đẹp mắt.

Nhiều người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bất ngờ được chiêm ngưỡng dải cây dây leo dài hàng chục mét, xanh mướt hai bên đường.
Được biết, đây là loại cây cúc tần Ấn Độ, cây cho thân rũ xuống phát triển nhanh và luôn tươi tốt quanh năm.
Cây cúc tần Ấn Độ có thể phát triển dài tới 30 m. Chính vì vậy, nhờ loài cây này hai bên đường của hầm chui Trung Hòa thêm phần mát mẻ hơn trong những ngày hè oi bức.
Đây là loại cây gỗ thân leo mọc thành bụi, lá xanh, thân cây lúc còn non màu xanh nhạt khi trưởng thành sẽ có màu nâu trầm.
Đây có thể coi là một điểm nhấn ấn tượng giữa hàng loạt khối bê tông, nhà cao tầng tại Hà Nội vì có hàng cây cúc tần xanh mơn mởn tựa như "lá phổi xanh” của khu vực này.
Không chỉ có cây cúc tần mà tại khu vực này, cây xanh được trồng xen kẽ, tầng lớp bao phủ lấy nhau tạo nên một màu xanh bắt mắt.
Nhiều người khá thích thú khi đi qua đoạn đường này vì một màu xanh mát mẻ.
Cành và các nhánh của cây cúc tần Ấn độ buông rũ xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Lá cây cúc tần dày và xanh mướt quanh năm đến mùa hoa nở có màu hồng nhạt.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Người dân bất ngờ trước vẻ đẹp xanh mát tại hầm chui Trung Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO