Hà Nội: Người dân chủ quan không đeo khẩu trang theo quy định

Hoàng Chiến 26/11/2020 08:33

Mặc dù Nghị định 117 đã có hiệu lực từ ngày 15/11 với nội dung tăng mức xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, không ít người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành quy định này.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11 với nội dung tăng mức xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch.

Cụ thể, Điểm a, Khoản 1, Điều 12 quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân khi tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trong đó, 5 địa điểm cần đặc biệt lưu ý bao gồm: bệnh viện, bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại nhiều địa điểm, người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện quy định này.

Nhiều người dân tại bến xe Mỹ Đình còn chưa nghiêm túc đeo khẩu trang theo quy định mới.
Nhiều người dân tại bến xe Mỹ Đình còn chưa nghiêm túc đeo khẩu trang theo quy định mới.

Tại bến xe Mỹ Đình ngày 25/11, mặc dù nhân viên bảo vệ liên tục nhắc nhở đeo khẩu trang cùng thông báo trên loa phát thanh, tuy nhiên nhiều người trong bến xe vẫn thản nhiên không thực hiện.

Những người lái xe ôm và phụ xe khách thường tụ tập thành từng nhóm ngồi tán ngẫu cũng không đeo khẩu trang.
Những người lái xe ôm và phụ xe khách thường tụ tập thành từng nhóm ngồi tán ngẫu cũng không đeo khẩu trang.

Phía bên ngoài, nhiều lái xe công nghệ, xe ôm tụ tập thành từng nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người cũng không đeo khẩu trang. Tại những quán nước, trà đá cạnh bến xe, tình trạng này diễn ra càng nhiều.

Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang, ông Nguyễn Văn H. (43 tuổi) làm nghề xe ôm tại bến xe Mỹ Đình cho biết: Thi thoảng vì nóng quá nên bỏ khẩu trang ra cho dễ thở, tuy nhiên, ông vẫn giữ khoảng cách với mọi người và đeo khẩu trang khi chở khách.

Tại Lotte Mart Cầu Giấy, khá nhiều người đến mua sắm cũng phớt lờ quy định này.
Tại Lotte Mart Cầu Giấy, khá nhiều người đến mua sắm cũng phớt lờ quy định này.

Ở các siêu thị, tình trạng này cũng xảy ra tương tự. Ghi nhận của PV tại siêu thị Lotte Mart Cầu Giấy, nhiều người dân vẫn đeo khẩu trang theo cách “chống đối” trong khi mua sắm. Thậm chí, ngay cả nhân viên của siêu thị cũng “ngó lơ” quy định này.

Thậm chí cả nhân viên của siêu thị cũng thản nhiên bỏ khẩu trang khi đang làm việc.

Chị Trần Phương T. (25 tuổi, Cầu Giấy – Hà Nội) cho hay: Dù đã biết có quy định mới về việc tăng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang ở những nơi quy định nhưng "vì không ai kiểm tra, lại đang mua sắm trong siêu thị nên chủ quan bỏ khẩu trang xuống".

Ở các chợ cóc, chợ dân sinh, việc chấp hành quy định còn diễn ra lỏng lẻo hơn khi mà không có lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội), nhiều người dân chia sẻ rằng họ chưa biết đến nghị định mới về tăng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội), nhiều người dân chia sẻ rằng họ chưa biết đến nghị định mới về tăng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một người dân tại chợ Nghĩa Tân cho biết, do không để ý thông tin trên báo đài nên không biết có quy định này, cũng không ai nhắc nhở nên không mang theo khẩu trang.

Tại Bệnh viện 198 và Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền, PV cũng bắt gặp hình ảnh nhiều bệnh nhân cùng người nhà không nghiêm túc thực hiện quy định này. Tại những ghế đá phía dưới sân bệnh viện hay tại hàng ghế chờ khám bệnh, rất nhiều người dân không tự giác đeo khẩu trang, hoặc phải đợi nhân viên y tế nhắc nhở mới đeo.

Nhiều bệnh nhân cùng người nhà tập trung tại ghế đá dưới sân Bệnh viện 198 mà không đeo khẩu trang để phòng dịch
Nhiều bệnh nhân cùng người nhà tập trung tại ghế đá dưới sân Bệnh viện 198 mà không đeo khẩu trang để phòng dịch

Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là biện pháp được nêu đầu tiên trong thông điệp 5K để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bởi vậy người dân cần nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không nên chủ quan, lơ là trong việc tự bảo vệ chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Người dân chủ quan không đeo khẩu trang theo quy định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO