Hà Nội: Những điểm tập kết rác tra tấn người dân phường Mỹ Đình 2

Minh Hiếu 28/06/2022 14:21

Những điểm tập kết rác chặn lối đi gây ra cảnh tắc đường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân không chịu nổi. Đã nhiều lần người dân kiến nghị lên UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết trên đoạn đường Mỹ Đình (cạnh bến xe Mỹ Đình) và đường Trần Bình (chung cư An Bình An Bình Plaza) phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xuất hiện những điểm tập kết xe rác “án ngữ” giữa lòng đường gây ra cảnh tắc đường, mất mỹ quan đô thị.
Tại điểm tập kết xe rác ở đầu đường Trần Bình (khu chung cư An Bình Plaza) có hàng chục xe chở đầy ắp rác thải bốc mùi hôi thối, xếp thành 2 hàng “án ngữ” giữa lòng đường.
Ngoài ra do lượng rác thải tập kết tại đây quá nhiều nên tràn xuống lòng đường gây ra ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Do rác thải chậm di chuyển nên vào giờ cao điểm người dân đi lại rất khó khăn, xảy ra cảnh tắc đường thường xuyên.
Chị Nguyễn Thị Nhàn một người dân sống ở chung cư An Bình Plaza cho biết: “Điểm tập kết rác này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt nhiều hộ dân ở tòa nhà. Nhiều hộ gia đình từ tầng 2 - 5 phải đóng cửa kín mít vì mùi thối bốc xộc thẳng vào nhà không thể nào ngửi nổi. Đã nhiều lần ban quản trị tòa nhà đại diện cho hàng trăm cư dân kiến nghị lên UBND phường nhưng vẫn chưa thấy giải quyết”.
Cũng theo chị Nhàn cho biết, ngoài những bãi rác gây ô nhiễm thì tình trạng các tiểu thương giết mổ gia cầm ngoài khu vực chợ xả nước thải lênh láng ra đường cũng gây ra mùi hôi thối.
Ngoài đường Trần Bình thì tình trạng rác thải tập kết trên đường Mỹ Đình (cạnh bến xe Mỹ Đình) cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc, án ngữ đường đi ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Những điểm tập kết rác tra tấn người dân phường Mỹ Đình 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO