Hà Nội phát động nhiều cuộc thi kỷ niệm các ngày lễ lớn

Hoàng Minh 14/07/2022 06:23

Sở VHTT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các cuộc thi hướng tới kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, đặc biệt là dịp mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023.

Ảnh minh họa.

Theo đó, thiết thực chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” và 1012 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội đã phát động Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022. Cuộc thi năm nay có chủ đề “Hà Nội một trái tim hồng”, dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 16 - 35, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô. Cuộc thi với 3 vòng tuyển chọn, gồm sơ tuyển, diễn ra từ ngày 12 đến 16/9; bán kết, từ ngày 21 đến 23/9; chung kết, dự kiến diễn ra ngày 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị. BTC sẽ lựa chọn ra thí sinh có số điểm cao nhất để trao các giải thưởng cho giọng ca xuất sắc nhất dòng nhạc thính phòng, dòng nhạc dân gian, dòng nhạc nhạc nhẹ… cùng các giải chuyên đề và giải khuyến khích khác. Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký đến hết tháng 8/2022. Đặc biệt năm nay, các thí sinh đạt thành tích trong các cuộc thi khác, sẽ được đặc cách vào thẳng vòng bán kết.

Cùng với cuộc thi trên, Sở VHTT Hà Nội cũng vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Đối tượng tham dự cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác phẩm dự thi là 1 file ảnh (định dạng JPG) bảo đảm in chất lượng rõ nét kích thước từ 54x79cm hoặc thể hiện trên giấy kích thước 54x79cm, ghi rõ tên, địa chỉ, số liên lạc của tác giả. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Sự kiện, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc qua email phongsukientlhn@gmail.com đến hết ngày 22/9. BTC sẽ lựa chọn, trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thể hiện xuất sắc nhất. Thời gian tổng kết và trao thưởng cuộc thi dự kiến vào tháng 10/2022.

Ngoài ra, Sở VHTT Hà Nội cũng khởi động cuộc thi thường niên thiết kế trang trí TP Hà Nội. Cuộc vận động năm nay tập trung tạo dựng các cụm mô hình biểu tượng, cổng chào và các hình thức khác bằng chất liệu đèn led hoặc công nghệ trình chiếu 3D, với chủ đề xuyên suốt là “Hà Nội mừng Đảng, mừng xuân”; “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”. Hình thức thiết kế phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm, đặc biệt trong dịp chào năm mới 2023 và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị, qua đó tạo được điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân…

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Sự kiện - Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 24 đến 30/9, gồm: Bản vẽ mỹ thuật 2-3D, bản vẽ kỹ thuật, phối cảnh thực tế, phương án thi công và thuyết minh ý tưởng… Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, Ban tổ chức sẽ tiến hành các bước sơ khảo, chấm giải, tổng kết và trao giải, với dự kiến 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội phát động nhiều cuộc thi kỷ niệm các ngày lễ lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO