Hà Nội sáng 30/4: Cửa ngõ tắc nghẹt, nội đô yên bình

Hoàng Chiến 30/04/2021 12:17

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các cửa ngõ của thủ đô tắc nghẹt do lượng phương tiện giao thông tăng đột biến.

Đường Giải Phóng tắc cứng kéo dài, đặc biệt là đoạn từ Bến xe Giáp Bát đến Bến xe Nước Ngầm
Đường Giải Phóng tắc cứng kéo dài, đặc biệt là đoạn từ Bến xe Giáp Bát đến Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hoàng Chiến.

Kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5 hàng năm luôn chứng kiến cảnh người dân ồ ạt di chuyển về các vùng quê, các địa điểm du lịch.

Kì nghỉ năm nay trùng với các ngày cuối tuần nên thời gian nghỉ lễ kéo dài hơn so với thường niên. Chính bởi vậy lượng người "di dân" tăng lên đột biến.

Theo ghi nhận của Đại Đoàn Kết Online, sáng ngày 30/4, ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ, nhiều cửa ngõ của thủ đô Hà Nội tắc nghẹt do quá tải. Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn di chuyển tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường cũng trở nên vắng vẻ khác hẳn ngày thường.

Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng phút.
Lực lượng chức năng phải tiến hành điều tiết giao thông.
Là tuyến đường chính, lại có hai bến xe lớn của thủ đô nên đường Giải Phóng trở thành nỗi ác mộng của người dân kì nghỉ lễ.
Đường Ngọc Hồi cũng tắc dài.
Đoạn từ ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi cũng bắt đầu xuất hiện ùn tắc.
Đến đường Nghiêm Xuân Yêm thì tình trạng nghẹt cứng diễn ra.
Rất nhiều người dân vẫn tiếp tục về quê nghỉ lễ vào sáng nay.
Nhiều phương tiện leo lên cả vỉa hè để di chuyển.
Đường Khuất Duy Tiến.

Tuy nhiên, ngoài tình trạng nghẹt cứng tại các cửa ngõ thủ đô, rất nhiều tuyến đường trong nội thành cũng trở nên vắng vẻ lạ thường vào sáng nay.

Đường Nguyễn Khang.
Đường Láng.
Đường Lê Văn Lương.
Nhiều cửa hàng cũng tạm ngừng kinh doanh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội sáng 30/4: Cửa ngõ tắc nghẹt, nội đô yên bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO