Hà Nội: Tháo dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hải Đăng

Sau thời gian dài, các công trình xây dựng vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô hiện đang được tháo dỡ. Việc phá dỡ các công trình sai phạm được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đến hết tháng 6, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 8 để đảm bảo bàn giao cho quận Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023.

Ngay từ 8h30 sáng 18/5, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành tháo dỡ, phá bỏ những công trình sai phạm tại khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Ngay từ 8h30 sáng 18/5, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành tháo dỡ, phá bỏ những công trình sai phạm tại khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Hàng loạt máy móc và công nhân được huy động đến công viên. Công trình sai phạm được phá bỏ đầu tiên là nhà của sân bóng đá. Cùng đó, tháo dỡ các hạng mục nhà nổi tại khu vực trên hồ.
Hàng loạt máy móc và công nhân được huy động đến công viên. Công trình sai phạm được phá bỏ đầu tiên là nhà của sân bóng đá. Cùng đó, tháo dỡ các hạng mục nhà nổi tại khu vực trên hồ.
Đến 9h30, toàn bộ khu vực nhà tạm này được máy xúc phá dỡ hoàn toàn.
Đến 9h30, toàn bộ khu vực nhà tạm này được máy xúc phá dỡ hoàn toàn.
Các công nhân tiến hành vận chuyển sắt thép lên xe sau khi công trình được phá dỡ.
Các công nhân tiến hành vận chuyển sắt thép lên xe sau khi công trình được phá dỡ.
Hà Nội: Tháo dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô - Ảnh 1
 Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là đối với các công trình mà chủ đầu tư tự giác khắc phục, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ lực lượng để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ. Đối với các công trình mà chủ đầu tư không chấp hành, phường sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật".
 Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là đối với các công trình mà chủ đầu tư tự giác khắc phục, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ lực lượng để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ. Đối với các công trình mà chủ đầu tư không chấp hành, phường sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật".
Theo ông Tuấn Anh, sau khi các hạng mục sai phạm được tháo dỡ, trong tháng 9/2023, công viên sẽ được bàn giao về quận Hai Bà Trưng để tiếp tục đầu tư theo đúng quy hoạch, đảm bảo cho cộng đồng dân cư.
Theo ông Tuấn Anh, sau khi các hạng mục sai phạm được tháo dỡ, trong tháng 9/2023, công viên sẽ được bàn giao về quận Hai Bà Trưng để tiếp tục đầu tư theo đúng quy hoạch, đảm bảo cho cộng đồng dân cư.
Các hạng mục nhà nổi tại khu vực trên hồ cũng đồng loạt được tháo dỡ.
Các hạng mục nhà nổi tại khu vực trên hồ cũng đồng loạt được tháo dỡ.
Các công nhân đang tiến hành tháo dời từng bộ phận của khu vực nhà nổi trên hồ.
Các công nhân đang tiến hành tháo dời từng bộ phận của khu vực nhà nổi trên hồ.
Hà Nội: Tháo dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô - Ảnh 2
Việc phá dỡ các công trình sai phạm sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn.
Việc phá dỡ các công trình sai phạm sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 đến hết tháng 6, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 8 để đảm bảo bàn giao cho quận Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023.
Giai đoạn 1 đến hết tháng 6, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 8 để đảm bảo bàn giao cho quận Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nỗi lo ô nhiễm nguồn nước

Nỗi lo ô nhiễm nguồn nước

Việt Nam có 3.450 sông, suối có chiều dài từ 10km trở lên, trong đó có 405 sông liên tỉnh, 3.045 sông, suối nội tỉnh. Nếu nhìn vào con số này, nhiều người cho rằng ...

Tin nóng

Để học thêm không trở thành gánh nặng - Bài cuối: Cần thay đổi từ gốc

Để học thêm không trở thành gánh nặng - Bài cuối: Cần thay đổi từ gốc

Trước mối quan tâm của xã hội về sự biến tướng dạy thêm, học thêm, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải thay đổi từ gốc, tức là từ Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; từ hướng dẫn thực hiện của Bộ GDĐT. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết về vấn đề này.

Xem nhiều nhất