Hải Dương: 'F1 tự ý đi thịt lợn' buộc phải đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí

P.Vân (tổng hợp) 26/02/2021 10:56

Bà Lê Thị Ngà ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng), ngoài bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, còn buộc phải đi cách ly tập trung và tự thanh toán chi phí ăn, ở.

Chợ thị trấn Cẩm Giang, nơi bà Ngà bán thịt lợn trong thời gian đang tự cách ly.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng sáng 26.2.

Theo đó, bà Lê Thị Ngà, 57 tuổi, ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng), ngoài bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, còn buộc phải đi cách ly tập trung và tự thanh toán chi phí ăn, ở.

Như đã đưa tin, ngày 25/2, cơ quan chức năng phát hiện bà Ngà mở sạp bày bán thịt lợn tại thị trấn Cẩm Giang. Bà Ngà từng là F1, sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã được trở về và đang phải cách ly y tế tại nhà. Thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện “phong tỏa trong phong tỏa”.

Đây là trường hợp đầu tiên ở huyện Cẩm Giàng buộc phải đưa đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí do vi phạm các quy định phòng dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: 'F1 tự ý đi thịt lợn' buộc phải đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO