Hải Phòng: Bắt 3 đối tượng tấn công trọng thương ngư dân trên biển

Hải Dương 27/01/2022 22:24

Ngày 27/1, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thông tin, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng vừa tiến hành bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi tấn công trọng thương ba ngư dân trên vùng biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Theo điều tra từ Công an huyện Tiên Lãng, vào hồi 12h30 ngày 13/11/2021, ba ngư dân gồm các ông Đoàn Văn Chép (49 tuổi, ở tại thôn Đồn Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng), Đỗ Đức Long (46 tuổi, ở tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và anh Vũ Văn Hưng (43 tuổi, ở tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, cùng TP Hải Phòng) đang đi thuyền chăm sóc ngao tại khu vực bãi biển Đông Cồn Chân Châu, vùng biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bị nhóm 5 đối tượng đi ca nô mang theo hung khí tiến vào bãi ngao, tấn công ba ngư dân trọng thương trên biển rồi tẩu thoát.

Ba đối tượng dùng kiếm, kìm tấn công ngư dân tại cơ quan công an.

Ngày 8/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện truy bắt hung thủ vụ án. Ngày 20/01/2022, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã thực hiện bắt giam ba đối tượng gồm Vũ Văn Huệ (37 tuổi, ở tại thôn Nghiện), Đặng Văn Nhanh (21 tuổi, ở tại thôn La Cầu, cùng xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) và Phạm Văn Chiến (23 tuổi, ở tại Tổ 5, phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra những đối tượng này về tội cố ý gây thương tích.

Ban đầu, tại cơ quan Công an, nhóm ba đối tượng khai nhận, trưa ngày 13/11/2021, theo chỉ đạo từ một “đàn anh” trong lĩnh vực khai thác cát lậu trên địa bàn quận Dương Kinh, cả ba cùng Huỳnh Chí Phèo (23 tuổi, ở tại thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) và Đặng Văn Nhanh (21 tuổi, ở tại thôn La Cầu, xã Quyết Tiên, huyện Tiên Lãng) mang theo dao, kiếm, búa đinh xuống ca nô lao ra khu vực bãi Đông Cồn Chân Châu, bãi nuôi thả ngao của ngư dân với mục đích tấn công ngư dân để tranh giành quyền khai thác cát lậu tại bãi ngao của người dân.

Vũ Văn Huệ được xác định là người điều khiển ca nô để đâm vào những thuyền nuôi thả ngao do ông Long điều khiển. Sau khi ca nô húc vào thuyền nuôi ngao, nhóm Nhanh, Chiến cầm theo kiếm, búa đinh từ ca nô ào sang thuyền ông Long đâm chém ba ngư dân trọng thương.

Sau khi tấn công ba ngư dân gục xuống biến, Huệ điều khiển ca nô chở cả nhóm 5 đối tượng phóng sang khu vực tỉnh Thái Bình lẩn trốn…

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, Phạm Văn Chiến chính là cháu của “đại ca” khai thác cát lậu trên địa bàn Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của hai đối tượng Huỳnh Chí Phèo, Đặng Văn Nhanh trong vụ án cố ý gây thương tích. Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm của “đại ca” từng ra “lệnh”, chỉ đạo nhóm 5 đối tượng tấn công ngư dân trên biển cũng đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Bắt 3 đối tượng tấn công trọng thương ngư dân trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO