Hải Phòng: Làm rõ sai phạm trên đất nông nghiệp tại quận Kiến An

Hải Dương 24/11/2021 06:15

Thông tin với Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết, Thường trực Quận ủy Kiến An đã yêu cầu công an quận xác minh làm rõ những vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại 2 phường Đồng Hòa, Văn Đẩu.

Vi phạm tràn lan

Ngày 26/11/2020, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Đồng Hòa (quận Kiến An, TP Hải Phòng) có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ (Công ty Đa Độ) để được “bê tông hóa” đoạn kênh thủy lợi dài khoảng 300 m, từ khu vực cuối ngõ 495 Đồng Hòa (tổ dân phố Mỹ Khê Đông) đến khu vực có dãy nhà xưởng, nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ông Vũ Văn Cường cho biết, việc “bê tông hóa” đoạn kênh thủy lợi hở được sự đồng ý từ Trạm khai thác công trình thủy lợi Kiến An (đơn vị trực thuộc Công ty Đa Độ). Bởi vậy, chính Chủ tịch UBND phường đã xin cấp trên cung cấp xi măng, người dân bỏ công, vật liệu xây dựng khác để “bê tông hóa” đoạn kênh thủy lợi hở thành đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn T., người dân tổ dân phố Mỹ Khê Đông cho biết, nếu Chủ tịch UBND phường Đồng Hòa nói đổ bê tông cho đoạn kênh thủy lợi hở thành đường giao thông sao không tổ chức làm toàn tuyến kênh. Ở đây, chính quyền và một số người dân chỉ làm đoạn 300 m kênh, vào khu vực có 2 nhà xưởng, 3 căn nhà liền kề xây trên đất nông nghiệp. Bản chất việc lấn đất nông nghiệp, bê tông hóa đoạn kênh thủy lợi để phục vụ nhu cầu đi lại của mấy chủ xưởng, chủ nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ngay bên đoạn kênh thủy lợi.

Ông T. cho biết thêm, đầu năm 2021 ông thấy máy xúc, máy ủi đào đoạn kênh thủy lợi, loại kênh hở, được xây bằng gạch có chiều rộng khoảng hơn 1,2 m nằm giữa các thửa đất nông nghiệp, đổ bê tông lấn ra diện tích đất nông nghiệp bên 2 bờ kênh thủy lợi cũ thành đường rộng hơn 5 m cho xe ô tô tải chạy lưu thông vào khu vực có 2 khu nhà xưởng và 3 căn nhà xây trên đất nông nghiệp.

Ông Đồng Quang Đức, Trưởng phòng Nước, Công ty Đa Độ cho biết, theo quyết định 549/QĐ - UBND ngày 14/3/2018 của UBND TP Hải Phòng, công ty chỉ quản lý tuyến kênh thủy lợi cấp 1,2. Đoạn kênh thủy lợi cấp 5, sau trạm bơm Đồng Hòa vừa bị “bê tông hóa” thành đường giao thông, trách nhiệm quản lý thuộc chính quyền địa phương. Việc đầu tư, cải tạo, do UBND cấp quận phê duyệt, quyết định đầu tư. Chủ tịch UBND phường Đồng Hòa có văn bản đề nghị Công ty Đa Độ cho cải tạo đoạn kênh thành đường giao thông không đúng quy định về quản lý tài sản công…. Về kỹ thuật, đổ bê tông kênh thủy lợi để tận dụng làm đường giao thông đòi hỏi chất lượng, kỹ thuật cao. Nếu không, quá trình sử dụng, kênh bị sụt, lún khó sửa chữa, ảnh hưởng đến dẫn nước thuỷ lợi phục vụ hoạt động canh tác người dân trong khu vực.

Theo phản ánh từ các hộ dân tại khu tái định cư Đồng Hòa 1, phường Đồng Hòa, cuối năm 2020, tại khu đất được quy hoạch trồng cây xanh khu tái định cư có người đến xây lên căn nhà rộng gần 100 m2. Các hộ dân kiến nghị đến UBND phường Đồng Hòa, việc xây dựng bị dừng ít ngày. Sau đó, căn nhà trên vẫn được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Đồng Hòa cho biết: Việc xây nhà trên đất công (được quy hoạch trồng cây xanh) có trước khi ông được bầu làm Chủ tịch. Hộ dân không đăng ký sử dụng đất ở với chính quyền địa phương, UBND phường không biết chủ sở hữu căn nhà này?.

Nhà xây trái phép trên đất công (được quy hoạch trồng cây xanh) tại khu tái định cư Đồng Hoà 1.

Công an quận vào cuộc

Theo ghi nhận của Đội Thanh tra xây dựng độc lập (Sở Xây dựng) phụ trách địa bàn, trên tuyến đường Phương Khê, khu vực ngõ 55 Đất Đỏ (phường Đồng Hòa), tình trạng người dân xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra khá sôi động. Những năm trước, tại khu vực ngõ 55 Đất Đỏ, việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp của một số hộ dân mới dừng lại ở việc quây tôn, xây tường gạch thành nhà cấp 4 phía trong.

Bên cạnh đó, theo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Kiến An, khu đất công rộng gần 1.000 m2, nằm trải dài giữa tường bao Trường Cao đẳng Hàng Hải 1 với đường Phương Khê cũng được UBND phường Đồng Hòa cho 1 người dân trên địa bàn thuê, sử dụng từ nhiều năm trước. Đến nay, đã hết thời hạn cho thuê, UBND phường Đồng Hòa vẫn chưa làm thủ tục quản lý, vẫn để người thuê chiếm giữ.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết, hai phường Đồng Hòa, Văn Đẩu là những địa phương diễn biến phức tạp trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Từ đầu năm 2021, UBND quận đã yêu cầu các phường này báo cáo cụ thể hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp qua các thời kỳ.

Theo ông Sơn, đến thời điểm hiện tại, cấp cơ sở vẫn chưa hoàn thiện báo cáo cụ thể các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai. Bởi vậy, Thường vụ Quận ủy đã yêu cầu cơ quan công an phối hợp cùng các phòng chức năng của UBND quận làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm đất đai trên địa bàn hai phường Đồng Hoà, Văn Đẩu.

“Thời điểm hiện tại, hàng chục căn nhà xây trên đất nông nghiệp trong ngõ 55 Đất Đỏ đã được xây thành nhà 2 tầng, 3 tầng khang trang, khó có thể nói chính quyền địa phương không biết việc này” - một cựu lãnh đạo UBND phường Đồng Hòa cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Làm rõ sai phạm trên đất nông nghiệp tại quận Kiến An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO