Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự

Thanh Tình 02/06/2023 14:33

Ngày 2/6 (nhằm ngày 15/4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (TP HCM), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP HCM đã phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (Dương lịch 2023), với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử thập phương.

Tham dự Đại lễ có sự hiện diện của các Chư Tôn Đức, giáo phẩm, gồm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP HCM; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN thực hiện nghi thức cúng dường Phật Đản tại Đại lễ.(Ảnh: Thanh Tình).

Tham dự Đại lễ Phật đản còn có đại diện Tổng lãnh sự các nước Mông Cổ, Sri Lanka, Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ; đại diện các ngoại giao đoàn từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tôn giáo bạn và đông đảo đại biểu Bộ ngành Trung ương, TP HCM và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trong nước.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử cùng tham dự Đại lễ Phật Đản tại chùa Việt Nam Quốc Tự. (Ảnh: Thanh Tình).

Khai mạc Đại lễ, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và ở ngoài nước.

“Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ-tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc...Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần Bi, Trí, Dũng của bậc Bồ-tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh nội dung Thông điệp.

Đọc diễn văn tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức đã thay mặt đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Trong diễn văn, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã thay lời Hòa thượng Chủ tịch HĐTS gởi lời chúc một mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ chúng sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tôn kính.

Diễn văn cũng nhắn nhủ đến toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài về tinh thần tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới - Định - Tuệ; nêu cao pháp hành trì giới luật thực hiện phương châm: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển để trang nghiêm Giáo hội.

Dự Đại lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP HCM đã bày tỏ tin tưởng GHPGVN TP HCM sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội.

Bà Yến đã đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng, ni, phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ các cấp phát động.

Điển hình như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Vì người nghèo”, chương trình “Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc”, chương trình “Vì Trường Sa xanh”, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu tại Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567. (Ảnh: Thanh Tình).

Đáng chú ý, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự GHPGVN TP HCM đã vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như: tổ chức Siêu thị 0 đồng, ATM gạo, ATM khẩu trang, mỗi ngày cung cấp hàng ngàn suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn tại các khu cách ly, quyên tặng vật tư y tế, xe cấp cứu, hoạt động thiện nguyện… với tổng trị giá trên 855 tỷ đồng, với những hành động hưởng ứng thiết thực tăng, ni, phật tử đã tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển TP HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP HCM, bà Trần Kim Yến đã gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 thành công viên mãn, đồng thời gửi đến chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN và GHPGVN TP HCM, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ cả nước lời chúc tốt đẹp nhất, một mùa Phật đản an lành, thắm tình đoàn kết dân tộc trong không khí hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh của người con Phật.

Dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ đã trao bảng 1 tỷ đồng ủng hộ đến Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”, trao bảng 1 tỷ đồng đến Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVN TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO