Hậu Giang: Bầu 50 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hồng Diễm 01/10/2020 18:07

Chiều ngày 1/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kì 2020 – 2025.

Thường trực Tỉnh uỷ Hậu Giang thông tin tại buổi họp báo, Đại hội lần này có sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, trong đó có 41 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 308 đại biểu được bầu từ đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Cũng theo Thường trực Tỉnh uỷ Hậu Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kì 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/10. Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ bầu BCH gồm 50 người, Ban thường vụ sẽ bao gồm 16 người.

Thông tin thêm về kết quả nhiệm kỳ qua, Thường trực Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới; trong nước, ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 49,9 triệu đồng; Quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ. Tỉnh có 355 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư trên 128.000 tỷ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đến nay, thu hút được 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 550 triệu USD; Huy động vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 90 nghìn tỷ, tăng bình quân 7,6%/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Hậu Giang hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 32/51 xã, chiếm 62,7% tổng số xã; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (TP Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A), thu nhập đời sống người dân ở nông thôn được nâng lên, năm 2020 đạt 41,6 triệu đồng/năm tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh ước cuối năm năm 2020 giảm còn 3,1%, giảm bình quân 2%/năm. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 95%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu Giang: Bầu 50 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO