Hòa Bình: 'Rực rỡ sắc sang' trên đường phố

Đại Hùng 13/05/2023 14:04

“Cây sang” – tên cây ý nghĩa, được hiểu và xem như biểu tượng cho sự giàu sang phú quý. Cây sang có nhiều tên gọi khác nhau như: Cây sáng sé, cây sáng sảng, cây sang giàu hay còn dựa trên dáng quả mà gọi là "hoa mỏ quạ"... tùy theo từng khu vực vùng miền, và người dân địa phương. Cùng với đặc trưng cây xanh tươi quanh năm, có hoa mà như quả, rất hấp dẫn với nhiều màu sắc rực rỡ… đó chính là những ý nghĩa để nhiều người dân yêu chuộng, lựa chọn để trồng làm cây cảnh, tạo bóng mát. Đặc biệt, cây sang được trồng khá nhiều trên các tuyến phố của TP Hòa Bình tạo cảnh quan hấp dẫn.

Cây sang có xuất xứ từ Lào và Campuchia, tên khoa học là Sterculia Lanceolata. Ở Việt Nam, chúng được trồng chủ yếu ở trong các khu rừng, trên các sườn đồi và vùng trung du Bắc Bộ. Tỉnh Hòa Bình với địa hình đa phần là đồi núi nên hình ảnh cây sang rất quen thuộc với người dân nơi đây.
Cây sang rất đặc biệt bởi hoa của nó cũng chính là quả.
Quả sang như những ngôi sao.
Quả sang chuyển đủ màu sắc từ xanh, vàng, cam, sang đỏ thẫm tạo nên những gam màu rực rỡ, hấp dẫn...
Và thêm một màu đen óng ánh, đẹp mắt khi quả chín và sẽ tách vỏ.
Những hạt quả này khi được rang trên lửa, ăn sẽ có vị bùi và rất ngon.
Hiện, cây sang được trồng nhiều dọc các con phố trung tâm của TP Hòa Bình. Trong đó phố Trần Quý Cáp (phường Tân Hòa) có số lượng cây nhiều hơn cả.
Cây sang là một loại cây thân gỗ thuộc họ Lộc Vừng, có đường kính khoảng 15 – 20cm, chiều cao 10 - 15m.
Quả sang kết thành chùm, đang mùa trổ quả rồi chuyển chín, tách hạt, cây sang thật ấn tượng với đủ sắc màu.
Những cây sang sai trĩu quả.
Quả sang khi còn xanh...
Những chùm quả đẹp mắt khi tách hạt nhìn như những ngôi sao trên nền xanh bầu trời.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: 'Rực rỡ sắc sang' trên đường phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO