Hoài Đức (Hà Nội): Sớm xử lý vụ đánh người gây thương tích

Tam Hoàng 29/10/2016 09:15

Bà Nguyễn Thị Nghi là mẹ của nạn nhân Nguyễn Trọng Thái cư trú ở thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức mới đây lại tiếp tục có đơn đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý vụ con bà bị gây thương tích.

Theo bà Nghi, vào khoảng 21h30 phút ngày 2/7/2016 con trai bà là Nguyễn Trọng Thái chở cháu đi chơi, ra ngõ gặp một đám thanh niên có biểu hiện say rượu. Đám thanh niên này chửi anh Thái là nhìn đểu à? Anh Thái nói qua, nói lại mấy câu rồi đạp xe về nhà mình. Một lúc sau đám thanh niên trên kéo tới cổng nhà Thái chửi bới, gây chuyện và gọi anh Thái ra giải quyết. Vì đêm tối, sợ ầm ĩ xóm giềng nên anh Thái ra cổng xem sự thể thế nào thì lập tức bị 4 đối tượng lao vào đánh. Một đối tượng dùng dao, tuýp sắt bổ vào đầu khiến anh Thái choáng ngã ra, tiếp đó một đối tượng dùng dao quắm bổ vào sau lưng khiến anh bị thủng phổi, các đối tượng khác dùng gậy lao vào đập túi bụi. Khi thấy ầm ĩ, dân trong xóm chạy ra hô hoán, các đối tượng trên mới chịu bỏ chạy.

Anh Thái được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Quốc Oai. Vì tình trạng vết thương quá nặng nên anh được chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 Hà Đông. Hiện anh Thái đã ra viện, tuy nhiên sức khỏe thì chưa hồi phục. Theo giám định thì anh Thái bị mất 10% sức khỏe.

Vụ việc đã xảy ra hơn 3 tháng rồi mà các đối tượng vi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bà Nghi đã làm đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài Đức (Hà Nội): Sớm xử lý vụ đánh người gây thương tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO