Hỏi được nơi cất két sắt, ‘siêu trộm’ mang đồ nghề thực hành ngay trong đêm

Đình Minh 28/06/2022 13:35

Nguyễn Tiến Đạt ở Phú Thọ thường xuyên bắt xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa để lượn lờ qua các khu dân cư, hỏi thăm người dân nơi cất két sắt, tiền và vàng. Trong 2 ngày 20 và 22/6, Đạt đã mang đồ nghề ‘thực hành’ ngay ý định thụt két, lấy được nhiều tài sản giá trị hàng chục triệu đồng rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu.

Ngày 28/6, tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Ninh Bình bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, trú xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản…

Nguyễn Tiến Đạt và số đồ nghề để thực hiện việc đụt két, trộm tài sản.

Trước đó, ngày 22/6, đơn vị nhận được tin báo nhà anh H.T.H ở xã Quảng Trạch bị trộm phá két, lấy đi tiền và tài sản trị giá 64 triệu đồng.

Đến 0h30’ ngày 23/6, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên. Đồng thời, thu giữ 1 xe máy, 1 xà beng, 1 cưa tay, 1 kìm cộng lực, 4 đôi găng tay, 2 dao, 3 biển kiểm soát xe máy, 3 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 22/6, Đạt đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa, sau đó lượn lờ qua nhà dân để thăm dò nơi để két, tủ, tiền, vàng, xe máy…

Khoảng 20h30 ngày 22/6, khi đến QL 45 thuộc địa bàn xã Quảng Trạch, thấy nhà anh H. không có người nên Đạt đã cất xe máy vào bụi cây, sau đó ra phía sau nhà dùng xà beng và kìm cộng lực cắt song cửa, đột nhập vào phá két sắt trộm cắp tiền, vàng, sau đó đem ra TP Ninh Bình tiêu thụ.

Đạt khai nhận, trước đó, vào ngày 20/6, đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn trộm cắp 1,5 cây vàng 24k.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỏi được nơi cất két sắt, ‘siêu trộm’ mang đồ nghề thực hành ngay trong đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO