Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021

Quốc Định 10/03/2021 19:42

Ngày 10/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị triển khai Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021.

Hội thi nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Hội thi được tổ chức làm hai phần: Phần thi cá nhân và phần thi tiểu phẩm. Nội dung cuộc thi bám sát những điều luật đã quy định rõ trong Luật MTTQ Việt Nam, Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND; và các văn bản khác quy định đến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Ngô Thanh Sơn phát biểu triển khai Hội thi.

Ở phần thi cá nhân, đối tượng tham gia là các giới, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP HCM; thời gian bắt đầu phần thi là ngày 29/3 đến ngày 29/4/2021. Theo đó, các cá nhân truy cập chuyên trang hội thi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: https://hoithi.mttqvntphcm.vn/; chọn tên hội thi: “Chọn người tiêu biểu đức, tài của Nhân dân” và sau đó trả lời 30 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm; mỗi tuần, mỗi cá nhân được tham gia hai lần, thời gian trả lời câu hỏi mỗi lần không quá 12 tiếng và lấy bài thi có kết quả cao nhất.

Đối với các cá nhân đã tham gia các cuộc thi trước đây, đã có tài khoản, có thể tham gia trả lời câu hỏi ngay; đối với người mới tham gia thì cũng tiến hành như bước 1 và 2, sau đó thực hiện các bước đăng ký theo mẫu có sẵn, sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Ban tổ chức cuộc thi có quyền từ chối trao giải cho các tài khoản không xác thực được danh tính cụ thể; trường hợp bằng điểm nhau, vị trí xếp hạng được căn cứ vào thời lượng làm bài thi ngắn nhất và thời gian thi sớm nhất; kết quả trao giải được tổng kết theo tuần.

Quang cảnh hội nghị triển khai Hội thi.

Cơ cấu giải thưởng, bao gồm: Giải thưởng xuất sắc nhất tuần (4 giải), mỗi giải 500.000 đồng, kèm bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 5 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượng thí sinh tham dự đông nhất, cụ thể: 1.000.000 đồng/giải kèm bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP (chỉ xét các đơn vị có trên 1.000 người dự thi, đây là tổng kết cho cả phần thi cá nhân).

Phần thi tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thời gian tổ chức vào hai ngày 6 và 07/5/2021. Theo đó, mỗi quận, huyện tổ chức 01 đội thi, riêng TP.Thủ Đức thành lập không quá 3 đội dự thi. Một đội không giới hạn thành viên nhưng phải bảo đảm không quá 5 diễn viên chính; đảm bảo theo 4 nhóm độ tuổi: từ 18 đến 30 tuổi; từ 31 đến 40 tuổi; từ 41 đến 50 tuổi và trên 50 tuổi; thời lượng mỗi tiểu phẩm không quá 15 phút. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (6.000.000 đồng và bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP); 2 giải nhì (mỗi giải 4.000.000 đồng và bằng khen); 3 giải ba (mỗi giải 3.000.000 đồng và bằng khen); 18 giải khuyến khích (mỗi giải 2.000.000 đồng và bằng khen).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Ngô Thanh Sơn mong muốn lãnh đạo các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; trong đó tích cực vận động đồng bào các giới, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân TP tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên chuyên trang https://hoithi.mttqvntphcm.vn/; nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cùng các văn bản liên quan để có ý tưởng xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử để tham gia cuộc thi, cũng như tuyên truyền tại khu dân cư…

Theo ông Sơn, các đơn vị tham gia cuộc thi không nên quá đặt nặng thành tích mà phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử của hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố, giúp cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO