Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Quế Anh 13/03/2022 17:00

Ngoài tuyên truyền quy định pháp luật về Luật giao thông và phòng ngừa vi phạm giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, các hoạt động còn hướng đến lan tỏa những hình ảnh, tấm gương, khoảnh khắc đẹp khi tham gia giao thông.

Ngày 13/3, trên địa bàn TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật giao thông đường bộ, Luật an ninh mạng và tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, tác hại của ma túy đến đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Đông đảo người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Thủ Đức đến dự ngày hội "Thanh niên với an toàn giao thông" (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thọ, TP Thủ Đức phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Tại đây, các bạn trẻ được tìm hiểu hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thông điệp về an toàn giao thông, các kiến thức liên quan đến Luật Giao thông đường bộ cùng sân chơi “Lái xe an toàn” với các kiến thức cơ bản khi lưu thông trên đường, kỹ năng lái xe an toàn, chạy xe sa hình, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình lưu thông,...

Qua hoạt động ngày hội, học sinh, sinh viên có dịp tìm hiểu những tình huống tai nạn giao thông giúp đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu rõ, cảm nhận được hậu quả của tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức và thói quen an toàn khi tham gia giao thông.

Cùng ngày (13/3), Công an TP Thủ Đức tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, tuyên truyền về tác hại của ma túy; tuyên truyền Luật an ninh mạng và giúp nhận diện, phòng ngừa tội phạm lừa đảo lợi dụng hình thức kinh doanh đa cấp;...

Cán bộ thuộc Công an TP Thủ Đức tuyên truyền tại ngày hội sáng 13/3 (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, các hoạt động nhằm hưởng ứng năm an toàn giao thông 2022, trong đó ngoài tuyên truyền quy định pháp luật về Luật giao thông và phòng ngừa vi phạm giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, các hoạt động còn hướng đến lan tỏa những hình ảnh, tấm gương, khoảnh khắc đẹp khi tham gia giao thông.

Qua đó, Công an TP Thủ Đức hướng giới trẻ đến văn hóa chấp hành Luật Giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố.

Sinh viên tìm hiểu một tình huống cướp giật gây tai nạn giao thông tại TP HCM (Ảnh: Hồng Phúc).

Cũng tại chuỗi hoạt động này, Công an TP Thủ Đức đã tổ chức các buổi phổ biến quy định của Luật Giao thông đường bộ cho sinh viên và quần chúng nhân dân tại hai địa điểm Trường đại học Ngân hàng TP HCM và Công viên Đoàn Kết (đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO