Hơn 1.800 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine bị khống chế

Mai Nguyễn (Theo TASS) 04/03/2022 18:46

Bước sang ngày thứ 9 của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 1.812 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine.

Con số thiệt hại trên bao gồm 49 máy bay trên mặt đất và 13 máy bay trên không, 635 xe tăng và 54 máy bay không người lái, theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết ngày 4/3.

Binh sĩ Ukraine dỡ vũ khí từ thùng xe ở phía đông bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Binh sĩ Ukraine dỡ vũ khí từ thùng xe ở phía đông bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.

Quân đội Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch đặc biệt, Nga đã phá hủy tổng cộng 1.812 cơ sở hạ tầng, bao gồm 65 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 56 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa.

“Bên cạnh đó, 59 trạm radar cùng 49 máy bay mặt đất và 13 máy bay trên không, 635 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 67 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 252 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối 442 xe cơ giới quân sự đặc biệt cùng 54 máy bay không người lái”, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Một tòa nhà đang bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà đang bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đám cháy tại thành phố Chernigiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đám cháy tại thành phố Chernigiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Trong quá trình làm rõ thông tin về những diễn biến đang xảy ra tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các khu vực dân cư tại Ukraine.

Mọi hành động chỉ giới hạn trong việc tấn công mạnh và làm tê liệt các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.

Một ngọn lửa hướng thẳng vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AP.
Một ngọn lửa hướng thẳng vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AP.

Tại thành phố Enerhodar, vùng Zaporozhye, Ukraine rạng sáng ngày 4/3 đã xảy ra một đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye NPP.

Theo hãng thông tấn TASS, về đám cháy tại Zaporozhye NPP, mới đây chính quyền khu vực đã cho biết mức độ bức xạ trong lãnh thổ vùng Zaporozhye vẫn bình thường sau vụ cháy, không có mối đe dọa nào đối với người dân tại đây.

“Tính đến 7 giờ Ukraine (tương đương 8 giờ Moscow), mức độ bức xạ trong lãnh thổ vùng Zaporozhye vẫn không thay đổi và không đe dọa đến tính mạng cũng như sức khỏe của người dân”, thông báo từ chính quyền cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trước đó tất cả các hệ thống tại nhà máy vẫn hoạt động bình thường và do quân đội Nga kiểm soát.

Một ngọn lửa hướng thẳng vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AP.
Một ngọn lửa hướng thẳng vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AP.

Theo ông Alexey Arestovich, Cố vấn của Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết ngày 4/3, Ukraine và Nga đang đàm phán trong việc xây dựng các hành lang nhân đạo giúp người dân sơ tán an toàn, cung cấp thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho thành phố Chernigov.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ một cơ quan an ninh khu vực cho biết, số lượng cư dân vùng Donbass sơ tán đến Nga đã vượt qua 166.00 người, tăng gần 5 lần trong vòng 24 giờ qua với con số 24.000 người.

“Trong tuần qua, trung bình có 5.000 người đến Nga từ khu vực Donbass mỗi ngày. Tuy nhiên trong 24 giờ qua, con số này thậm chí đã đã vượt qua cột mốc 24.000 người”, nguồn tin lưu ý. Hiện tại, gần 18.500 người dân đang ở trong 264 trung tâm tạm trú tại 23 khu vực của Nga.

Một tòa nhà bị phá hủy ở khu vực Borodyanka, Ukraine. Ảnh: CNN.
Một tòa nhà bị phá hủy ở khu vực Borodyanka, Ukraine. Ảnh: CNN.
Một đám cháy tại làng Chaiky ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đám cháy tại làng Chaiky ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine cố gắng bảo vệ các di tích lịch sử ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Người dân Ukraine cố gắng bảo vệ các di tích lịch sử ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Một bức tượng của thần La Mã Neptune được bao phủ bởi lớp nhựa bảo vệ ở Quảng trường của thành phố Lviv. Ảnh: CNN.
Một bức tượng của thần La Mã Neptune được bao phủ lớp nhựa bảo vệ ở Quảng trường của thành phố Lviv. Ảnh: CNN.
Người dân Ukraine cố gắng bảo vệ các di tích lịch sử ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Người dân Ukraine cố gắng bảo vệ các di tích lịch sử ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 1.800 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine bị khống chế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO