Hơn 50% lao động cho biết thích làm việc từ xa do dịch Covid-19

Thanh Giang 01/04/2021 06:25

Ngày 31/3, theo kết quả khảo sát từ 53.000 người đi làm của Công ty Anphabe (công ty tư vấn tuyển dụng và môi trường làm việc) bước sang năm Covid-19 thứ hai, hơn 50% người lao động tin tưởng vào tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp và không có ý định đổi việc.

Đáng lưu ý, có hơn 50% lao động tại Việt Nam cho biết thích làm việc từ xa và mong muốn được tiếp tục hình thức làm việc này. Người lao động cho rằng, làm việc từ xa giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, chủ động sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt.

Đồng thời, làm việc từ xa tăng tính độc lập và tự quản lý công việc. Về lợi ích của doanh nghiệp khi cho người lao động làm việc từ xa, tiết kiệm chi phí văn phòng, điện nước, thúc đẩy quy trình làm việc tinh gọn, đơn giản hơn,…

Về phía doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt phần nào sẵn sàng hơn để ứng phó với các diễn biến bất ngờ có thể xảy ra. Doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó với những thay đổi bất định trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 50% lao động cho biết thích làm việc từ xa do dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO