Họp Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

N. Phượng 17/03/2017 14:46

Sáng 17/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị BCH (kỳ họp thứ 10, khóa XI) dưới sự chủ trì của ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự, có đại diện các ban Đảng Trung ương, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, hội nghị đã xem xét cho ý kiến vào 3 phương án tiêu đề và 12 nhóm vấn đề trong dự thảo báo cáo, bao gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018); mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và các vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước…

Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hội nghị cho ý kiến hơn 14 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Hội nghị lần này đã thông qua một số định hướng lớn để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12.

Từ thực tiễn hoạt động, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về quan điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với những vấn đề cốt lõi cần sửa đổi, bổ sung như: Mở rộng đối tượng tập hợp của công đoàn Việt Nam; bổ sung quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn; bổ sung quy định về công tác đoàn viên đồng thời cho ý kiến về nhiệm kỳ Đại hội công đoàn các cấp; về nội dung bầu cử BCH và các chức danh trong BCH; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn…

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã bầu một số Ủy viên BCH và bầu ông Trần Văn Thuật, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban tổ chức Tổng Liên đoàn giữ chức Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Thuật, tân Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họp Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO