Indonesia kiểm tra nghiêm ngặt an ninh các trận đấu tại AFF Cup 2022

K.Huyền (tổng hợp) 23/12/2022 07:56

Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo khẳng định: "Chúng tôi yêu cầu những người hâm mộ tuân thủ các quy tắc không được đốt pháo sáng. Mọi vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề này".

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia sẽ được đẩy lên đá sớm vào lúc 16h30 (ảnh: AFF).

Theo Dân Trí, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng chính quyền đứng trước áp lực rất lớn về an ninh trước thềm trận đấu với Campuchia ở AFF Cup 2022. Do đó, họ quyết định đổi giờ thi đấu.

Vào hôm nay (23/12), đội tuyển Indonesia sẽ bước vào trận ra quân ở AFF Cup 2022 với Campuchia. Trước thềm giải đấu, đội bóng xứ Vạn đảo đặt mục tiêu rất cao. Họ triệu tập đội hình mạnh vì tham vọng lần đầu tiên vô địch giải đấu. Điều đó đi kèm với sự kỳ vọng rất lớn từ những người hâm mộ. Nếu không đạt được mục đích, họ hoàn toàn có thể gây loạn như những năm qua. Mới đây, cả đất nước Indonesia vừa trải qua những ngày đau buồn khi thảm kịch Kanjuruhan xảy ra, khiến 131 người thiệt mạng.

Chính vì lẽ đó, vấn đề an ninh được PSSI và chính quyền Indonesia chú ý đặc biệt trước thềm trận đấu với Campuchia. Họ đã có động thái bất ngờ khi quyết định đổi giờ thi đấu để tránh nguy cơ bạo loạn. Ban đầu, trận đấu giữa Indonesia và Campuchia diễn ra vào lúc 19h30 nhưng sau đó, trận đấu này sẽ bị đẩy sớm lên thành 16h30. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chấp thuận đề nghị này. Không chỉ trận đấu với Campuchia, mà trận đấu Indonesia tiếp đón Thái Lan ở lượt trận thứ 4 cũng diễn ra vào khung giờ 16h30.

Sân vận động Gelora Bung Karno có sức chứa rất lớn (hơn 88.000 chỗ ngồi). Do đó, nguy cơ bạo loạn rất dễ xảy ra (nhất là khi đội tuyển Indonesia thua cuộc). Thảm kịch ở sân Kanjuruhan cũng xuất phát từ việc PSSI không lường trước được hậu quả nghiêm trọng nên không có kế hoạch hợp lý để bảo vệ.

Tờ Bolasports dẫn lời Cảnh sát trưởng Quốc gia, Listyo Sigit Prabowo khẳng định: "Chúng tôi yêu cầu những người hâm mộ tuân thủ các quy tắc không được đốt pháo sáng. Mọi vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề này".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali tuyên bố: "Các bước kiểm tra nghiêm ngặt ngay từ cổng vào. Khán giả sẽ không được phép mang bất kỳ vật liệu cháy nổ hay chất kích thích vào sân".

Điều đáng nói, kể từ sau thảm kịch ở sân Kanjuruhan, các trận đấu ở Indonesia đều diễn ra ở sân vận động không có khán giả. Tuy nhiên, tới AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định "bật đèn xanh" để đất nước này đón khán giả tới sân.

[HLV Shin Tae Yong: Đội tuyển Indonesia còn nhiều điểm hạn chế tại AFF Cup 2022]

Đội tuyển Indonesia tự tin cạnh tranh ngôi vô địch

Huấn luyện viên Shin Tae Yong. (Nguồn: AFF).

Theo TTXVN, Huấn luyện viên Shin Tae Yong tuyên bố mục tiêu của đội tuyển Indonesia ở AFF Cup 2022 là giành chức vô địch. Không ngẫu nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắm đến mục tiêu này.

Đội tuyển Indonesia đã 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng chưa một lần đăng quang. Gần nhất ở AFF Cup 2020, họ từng cầm hòa đội tuyển Việt Nam 0-0 ở bán kết, nhưng thua Thái Lan 2-6 sau 2 lượt trận đi và về ở chung kết.

Indonesia quyết làm tất cả để "vượt ngưỡng" ở AFF Cup năm nay. Đội bóng "xứ vạn đảo" nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei. Indonesia cùng với Thái Lan được chờ đợi sẽ chiếm 2 suất vào bán kết ở bảng này.

Nhưng huấn luyện viên Shin Tae Yong rõ ràng có lý do khi nhấn mạnh mục tiêu của Indonesia là vô địch AFF Cup 2022. Dù Indonesia vẫn đang gặp phải sự cạnh tranh từ 2 địch thủ lớn là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nhưng không phải đội bóng này không có những cơ sở để theo đuổi tham vọng vô địch AFF Cup. Tham vọng đó bắt nguồn từ lực lượng được đánh giá khá cao, có sự kết hợp khá tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa những cầu thủ tài năng bản địa và những cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm.

Đội tuyển Indonesia dự AFF Cup năm nay tiếp tục có sự góp mặt của hai ngôi sao bản địa là tiền vệ Witan Sulaeman và tiền đạo Egy Maulana. Hai cầu thủ này đều đã từng đối mặt với nhiều tuyển thủ Việt Nam. Ngoài Egy Maulana và Witan Sulaeman, Indonesia còn có cầu thủ nhập tịch đáng chú ý ở AFF Cup năm nay là trung vệ 30 tuổi gốc Tây Ban Nha Jordi Amat.

Với lực lượng được tăng cường ở cả 3 tuyến, không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Shin Tae Yong tuyên bố mục tiêu của Indonesia là cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia kiểm tra nghiêm ngặt an ninh các trận đấu tại AFF Cup 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO