Khai mạc Hội thảo ‘Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam’

Hải Vân 26/10/2019 16:59

Sáng 26/10, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam” do Phân ban Ni giới TƯ phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức  khai mạc tại Hội trường Bảo tàng của Học viện (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), sự kiện trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân (1042-1113) viên tịch và chư Tổ sư Ni tiền bối hữu công.

Khai mạc Hội thảo ‘Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam’

Chư vị giáo phẩm chứng minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng (HT) Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam quang lâm chứng minh. Hiện diện còn có chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT Thích Thiện Pháp, HT Thích Thanh Nhiễu; TT Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); HT Thích Gia Quang (kiêm Phân viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam); TT Thích Thanh Quyết (kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội); cùng chư vị giáo phẩm trưởng các ban, viện TƯ… Lãnh đạo Ni giới có Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng ban chỉ đạo đại lễ.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các vị nguyên lãnh đạo các cơ quan TƯ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các học giả, nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, Đại học Quốc gia Hà Nội, các tỉnh, thành tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc, HT Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đánh giá cao sáng kiến của Phân ban Ni giới TƯ về đại lễ và hội thảo này.

“Đây cũng là cơ hội để Ni giới Việt Nam tiếp tục noi gương các bậc nữ lưu tinh nghiêm giới luật, trí tuệ siêu việt, tên tuổi ngang hàng với các bậc cao Tăng, được tôn xưng là Tổ sư thiền như Ni sư Diệu Nhân, qua đó làm hành trang cho sự phát triển của Ni giới Việt Nam trong thời đại mới”, HT Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Khai mạc Hội thảo ‘Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam’ - 1

Chư Ni tham dự.

Dự hội thảo, HT Thích Gia Quang khẳng định Ni sư Diệu Nhân là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử Phật giáo Việt Nam, gương mặt Ni duy nhất được đề cập trong Thiền uyển tập anh, được Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại.

HT Thích Gia Quang cũng cho biết từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các bài tham luận xử lý một cách căn cơ nguồn tư liệu ít ỏi hiện có liên quan tới Ni sư Diệu Nhân, chắt lọc nguồn tư liệu phong phú, đa dạng về Ni giới, nữ Phật tử Việt Nam thời hiện đại. Nội dung các tham luận nhấn mạnh vai trò hộ trì Phật pháp, những đóng góp cho dân tộc của nữ Phật tử Việt Nam, khẳng định Ni sư Diệu Nhân là vị Ni có uy tín lớn, am hiểu giáo lý đạo Phật một cách sâu sắc.

Trước đó, ngày 25/10, đoàn chư Ni Phân ban Ni giới TƯ đã đến chùa Hương Hải (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), ngôi chùa có từ thời Lý, nơi Ni sư Diệu Nhân trụ trì và hành đạo, được xem là Ni viện đào tạo Ni giới thời bấy giờ, để đảnh lễ tưởng niệm bậc danh Ni của Phật giáo Việt Nam.

Tối 26/10, tại quảng trường Viên Quang trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân.

Sáng 27/10, cũng tại hội trường Bảo tàng của Học viện ở Sóc Sơn, sẽ chính thức diễn ra Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân (1042-1113) viên tịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội thảo ‘Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO