Khánh Hòa tiếp nhận lại và khai trương trưng bày 2 bộ đàn đá Khánh Sơn

Thùy Trang 30/03/2023 15:35

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiếp nhận và cắt băng khai trương không gian trưng bày hai bộ đàn đá Khánh Sơn tại Bảo tàng tỉnh.

Cắt băng khánh thành nơi trưng bày 2 bộ đàn đá Khánh Sơn cổ.

Đến dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Được biết, hai bộ đàn đá Khánh Sơn do gia đình ông Bo Bo Ren trao lại cho tỉnh vào năm 1979. Tháng 3/1979, tỉnh bàn giao cho Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam để nghiên cứu, sáng tác. Sau đó, hai bộ đàn đá được bảo quản tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 27/3/2023, phân viện đã bàn giao lại hai bộ đàn đá cho tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu tham nơi trưng bày 2 bộ đàn đá Khánh Sơn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khai trương không gian trưng bày hai bộ đàn đá Khánh Sơn; đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia Nhà làm việc của nhà bác học A.Yersin trên đỉnh Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm); công bố các thông tin liên quan đến việc thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa. Trước đó, ngày 20/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định bổ sung điểm di tích Nhà làm việc của nhà bác học A.Yersin tại Hòn Bà vào Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học A.Yersin đã được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990.

Bằng xếp hạng di tích quốc gia nơi làm việc của bác sĩ Yersin.

Việc thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa do Hội Kiến trúc sư tỉnh thực hiện từ ngày 29/3 đến ngày 20/5. Dự kiến, ngày 30/5, Ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng, giải nhất trị giá 300 triệu đồng. Và sẽ được xây dựng ở huyện Cam Lâm gần với Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa tiếp nhận lại và khai trương trưng bày 2 bộ đàn đá Khánh Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO