Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Đình Minh 29/05/2022 13:51

"90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện bản thân, đóng góp cho quá trình xây dựng quê hương, đất nước", anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

Sáng 29/5, tại Thanh Hoá, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

Dự Lễ ra quân có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã tham dự lễ phát động

Về phía Trung ương Đoàn có: anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu phát động chiến dịch.

Phát biểu phát động chiến dịch, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Chiến dịch tình nguyện hè diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8 với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Năm nay, đoàn viên thanh niên sẽ tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân; thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”; triển khai xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ ra quân.

Ngoài địa bàn trú đóng của các đơn vị, các đội hình tình nguyện sẽ đến với 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn, 33 làng thanh niên lập nghiệp, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, cập nhật, thay đổi các nội dung, hoạt động mới cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, trong đó, đáng chú ý là các hoạt động tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân; thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”...

Hoạt động chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tổ chức Đoàn cần tiếp tục xác định Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân, hy sinh những lợi ích nhỏ bé của cá nhân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.

Đoàn công tác của Trung ương trao tặng 50 ngôi nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên, để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành công.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 2,5 tỷ đồng cho tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo Trung ương Đoàn trao tặng 16,8 tỷ đồng cho Tỉnh đoàn Thanh Hoá để thực hiện các công trình tình nguyện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trao tặng các phần quà động viên đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của huyện Bá Thước.

90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện sự năng động, xung kích tình nguyện để xây dựng quê hương, đất nước.

Được biết, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2022 tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi), 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 hướng đến một số chỉ tiêu như: Sửa chữa ít nhất 2.000 km, làm mới ít nhất 500 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 500 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 250.000 người dân; tư vấn tâm lý cho ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi; trồng mới ít nhất 6.000.000 cây xanh; xây mới ít nhất 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây mới ít nhất 300 nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp ít nhất 700 nhà vệ sinh trong trường học.

16,8 tỷ đồng được trao tặng cho Tỉnh đoàn Thanh Hoá để thực hiện các công trình tình nguyện.

Xây dựng mới ít nhất 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 300.000 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 400.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 300.000 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 100.000 lượt thanh niên; hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 100% xã, phường, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn; kết nạp ít nhất 120.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 35.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 15.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao tặng nhiều phần quà cho người dân huyện Bá Thước.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn đại biểu tham gia nhiều hoạt động thăm tặng quà và khởi công các công trình. Trong đó, có thăm đội hình khám, cấp phát thuốc cho người dân hậu Covid-19; tặng quà lớp sinh hoạt hè, lớp dạy bơi cho thiếu nhi; tặng quà mô hình thanh niên dân tộc phát triển kinh tế; thăm mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên ưu tú của tỉnh Thanh Hoá.

Đồng thời, khởi công xây dựng điểm trường mầm non; tặng sân chơi thiếu nhi trẻ em, thăm đội hình sơn sửa trường học; khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ, Nhà hạnh phúc, Nhà vệ sinh cho em, công trình thắp sáng đường quê. Bên cạnh đó, còn có chương trình tập huấn "Chuyển đổi số cộng đồng".

Các đại biểu nhấn nút khởi động Chiến dịch tình nguyện hè 2022.

Cùng với chương trình phát động cấp trung ương tại Thanh Hóa, nhiều tỉnh, thành đoàn trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình phát động.

Tiêu biểu có Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO