Không có chuyện giun đất chữa được bệnh Covid-19, sẽ xử lý người phao tin giả

Quế Anh 02/09/2021 11:29

Tại chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" mới đây, đại diện cơ quan chức năng yêu cầu một số nghệ sĩ ngừng việc lan truyền, quảng cáo thông tin giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa Covid-19 vì hiện chưa có căn cứ nào về việc này.

Tham gia giao lưu tại chương trình, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết, cần phải xử lý những người, đặc biệt là nghệ sĩ có hành vi lan truyền, quảng cáo thông tin giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa Covid-19.

ông Lê Quang Tự do tham gia chương trình livestream
Ông Lê Quang Tự Do tham gia chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời".

Về các thông tin kể trên, ngày 29/8, Bộ Y tế đã khẳng định không có căn cứ khoa học, chưa có kiểm chứng nào về tác dụng của địa long (giun đất) trong việc hỗ trợ, điều trị Covid-19.

"Do Bộ Y tế đã chính thức thông báo là không có cơ sở khoa học chứng minh giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa Covid-19. Vì thế, chúng tôi sẽ xử lý những người tiếp tục lan truyền, quảng cáo thông tin này", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Như đã thông tin, việc chia sẻ thông tin giun đất hỗ trợ để chữa Covid-19 được nữ diễn viên Angela Phương Trinh đưa ra, sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, dưới các bài viết này, nữ diễn viên đều có đường link địa chỉ mua địa long tươi, khô.

Cũng theo đại diện một nghệ sĩ tại TP HCM, MC Quyền Linh chia sẻ: "Cá nhân tôi cũng khuyên một số nghệ sĩ dùng uy tín của mình để đăng tải những thông tin như vậy phải dừng lại".

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng đưa ra đề nghị người dân nên cảnh giác, không sử dụng những loại thuốc chưa được kiểm chứng và chưa được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có chuyện giun đất chữa được bệnh Covid-19, sẽ xử lý người phao tin giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO